Tin mới

National Interest tiết lộ về "vũ khí bí mật" của Nga

Thứ tư, 12/08/2015, 09:07 (GMT+7)

Trong bài viết đăng trên tạp chí National Interest, nhà phân tích Blake Franco nhận định các hệ thống robot hóa và thiết bị không người lái có khả năng trở thành "vũ khí bí mật" của Nga.

Trong bài viết đăng trên tạp chí National Interest, nhà phân tích Blake Franco nhận định các hệ thống robot hóa và thiết bị không người lái có khả năng trở thành "vũ khí bí mật" của Nga.

Siêu tăng T-14 Armanta được biết đến như xe tăng tự động đầu tiên trên thế giới

Ông Blake Franco viết: "Về mặt khái niệm, ý tưởng tập trung vào các hệ thống không người lái của Nga là không mới. Đã có những tiến bộ lớn về các hệ thống robot-hóa này trong những năm gần đây".

Hiện nay, Nga tập trung gắn sức mạnh quân sự với tham vọng về đối ngoại. Nếu Nga khó chiếm ưu thế về vũ khí thông thường và chiến thuật thì họ có thể sẽ hiện đại hóa phương tiện không người lái.

Minh chứng rõ nhất cho việc Nga tập trung vào phương tiện không người lái là tăng T-14 Armanta, xe tăng tự động đầu tiên trên thế giới. Trước khi T-14 được đưa vào hoạt động thì Nga đã có một hệ thống robot.

Hiện tại cả Mỹ và Trung Quốc cũng tích cực đầu tư nguồn lực cho các thiết bị không người lái và điều này sẽ tạo thành một cuộc chạy đua vũ khí tự động hóa trên phạm vi toàn cầu, ông Blake nhận định.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news