Tin mới

Nga đáp trả TT Trump: Tên lửa Mỹ "thông minh" vì biết tiêu hủy bằng chứng ở Syria?

Thứ tư, 11/04/2018, 20:05 (GMT+7)

"Tên lửa thông minh biết tìm đường tới khủng bố, chứ không phải chính phủ Syria hợp pháp", Moskva cho đáp trả lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga nên chuẩn bị sẵn sàng cho loạt tên lửa "đẹp, mới và thông minh" nhắm vào Syria.

"Tên lửa thông minh biết tìm đường tới khủng bố, chứ không phải chính phủ Syria hợp pháp", Moskva cho đáp trả lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga nên chuẩn bị sẵn sàng cho loạt tên lửa "đẹp, mới và thông minh" nhắm vào Syria.

Ông Trump suy tính phương án quân sự, Lầu Năm Góc lo đạn lạc trúng quân Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp với các quan chức quân sự và an ninh. Ảnh EP

Theo Reuters, hôm 11/4, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Donald Trump viết: "Nga thề bắn hạ bất kỳ tên lửa nào phóng vào lãnh thổ Syria. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Chúng đang tới, những tên lửa tốt, tiên tiến và thông minh".

Ông Trump cho rằng Nga không nên làm đồng minh với "Động vật Giết người bằng Khí độc - kẻ giết hại dân chúng và thích thú với điều đó"

Đáp trả lời đe dọa từ Tổng thống Trump, người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố: "Tên lửa thông minh biết tìm đường tới khủng bố, chứ không phải chính phủ [Syria] hợp pháp. Ông Assad đã giành nhiều năm chiến đấu chống lại khủng bố quốc tế trên lãnh thổ nước này".

Bà cũng nói thêm rằng Mỹ có thể đang phớt lờ các chuyên gia vũ khí hóa học, những người đang được cử tới lãnh thổ Syria để điều tra sau vụ tấn công hóa học ở Douma.

"Những chuyên gia từ OPCW (Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học) có nhận ra rằng tên lửa thông minh sắp tiêu hủy toàn bộ bằng chứng ở Syria hay không? Hay đó đúng là kế hoạch mà Mỹ đang nung nấu? Phá hủy tất cả để trọng tài quốc tế không còn bằng chứng gì để điều tra nữa?" bà Zakharova hỏi.

Trước đó, tối 10/4, Đại sứ Nga tại Beirut – Lebanon Alexander Zasypkin phát biểu trên kênh truyền hình al-Manar TV của phong trào Hezbollah: "Nếu người Mỹ không kích vào Syria, tên lửa sẽ bị ngăn chặn, thậm chí cả nơi bắn tên lửa cũng bị phá hủy".

Cũng trong ngày hôm qua, ông Trump cũng có cuộc gặp với Quốc vương Tamim bin Hamad al Thani, lãnh đạo Qatar - nơi đặt căn cứ không quân của Mỹ mà Washington nhiều khả năng sẽ phải dùng tới nếu ông Trump muốn điều máy bay không người lái tới Syria.

Rõ ràng, cả Moscow và Washington đều không muốn một cuộc xung đột trực tiếp diễn ra ở Syria.

Hiện có hàng trăm nhà thầu và lính đánh thuê Nga đang làm việc ở Syria.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news