Tin mới

Nga đưa loạt vũ khí tối tân bảo vệ quân đội sau vụ Su-24 bị bắn

Thứ ba, 01/12/2015, 16:35 (GMT+7)

Sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom của Nga, Moscow đã triển khai hệ thống tên lửa chống máy bay Triumph S-400 tới Syria. Các căn cứ của Nga giờ đây sẽ được bảo vệ từ trên cao và từ xa.

Sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom của Nga, Moscow đã triển khai hệ thống tên lửa chống máy bay Triumph S-400 tới Syria. Các căn cứ của Nga giờ đây sẽ được bảo vệ từ trên cao và từ xa.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 được triển khai tới căn cứ Khmeimim ngày 26/11/2015. Ảnh: TASS

Tờ Russia Beyond The Headlines của Nga đưa tin hệ thống tên lửa chống máy bay S-400 được triển khai tới căn cứ không quân của Nga ở Khmeimim, Syria. Đây là phản ứng của chính phủ Nga đối với việc chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom Su-24 gần biên giới Thổ - Syria hôm 24/11.

Trong quá trình giải cứu phi công của Su-24, một lính thủy đánh bộ Nga đã thiệt mạng, một trực thăng đa nhiệm Mi-8 của không quân Nga cũng bị tiêu diệt.

Ngày 25/11, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergi Shoigu đã tuyên bố căn cứ không quân của Nga ở Syria sẽ được tăng cường bảo vệ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh triển khai hệ thống tên lửa chống máy bay S-400 tới khu vực để bảo vệ cho lực lượng không quân Nga được tốt hơn.

[mecloud]Xzb8pCQiNR[/mecloud]

Các vũ khí chống máy bay của Nga hiện nay sẽ bao phủ trong khoảng cách từ 12-250 dặm (20-400 km) và ở độ cao 10.000-98.000 feet (3.000-30.000m)

Căn cứ không quân Nga tại Syria được bảo vệ thế nào trước khi triển khai S-400?

Trước khi triển khai S-400, căn cứ không quân của Nga được bảo vệ bởi hệ thống tên lửa chống máy bay Buk - một trong những hệ thống phòng không tầm trung hiệu quả nhất trên thế giới ngày nay. Nó có thể bắn tới các mục tiêu ở độ cao 82.000 feet (25.000m). Tên lửa Buk có thể tấn công các tên lửa đạn đạo cũng như các máy bay chiến thuật, chiến lược. Tầm bắn tối đa của nó là 25 dặm (40 km).

Nga bảo vệ các căn cứ trên biển như thế nào?

Sau vụ máy bay Su-24 bị bắn hạ, tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Moscow (được trang bị hệ thống phòng không Fort phóng tên lửa thẳng đứng, phiên bản S-300) tới bờ biển Syria, khu vực lân cận Latakia vào ngày 25/11. Nhiệm vụ hiện nay của tàu là bảo vệ các căn cứ không quân của Nga với hệ thống tên lửa phòng không tầm trung.

Nhiệm vụ của S-300?

Nó bảo vệ tàu và đường bờ biển khỏi các máy bay mang tên lửa chống tàu, trong đó có tên lửa dẫn đường (loại có khả năng bắn mục tiêu ở tầm thấp). Khoảng cách và độ cao tấn công tối đa của Fort là 150 km và 30.000 km tương ứng.

Các hệ thống phòng không khác được Nga triển khai tới Syria?

Pantsir S1, tổ hợp phòng không thiết yếu của Nga, hiện tiếp tục bảo vệ căn cứ Khmeimim. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ hệ thống tầm xa S-400 khỏi các cuộc không kích bằng đạn pháo và tên lửa dẫn đường. Pantsir cũng chịu trách nhiệm bảo vệ các cơ sở nhỏ của căn cứ này, ví dụ như khu vực nghỉ ngơ của binh sĩ.

Ảnh: RIA Novosti

Thổ Nhĩ Kỳ làm gì khi Nga triển khai S-400?

Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định hủy các chuyến bay quân sự tới Syria, nơi mà các phi công của họ cũng đang tham gia liên minh chống IS quốc tế.

Bảo Linh (theo RBTH)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: S-400 Su-24