Tin mới

Nga phản pháo vụ đụng độ máy bay Mỹ trên biển Baltic

Chủ nhật, 01/05/2016, 08:56 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố máy bay của nước này thường thực hiện sứ mệnh của mình theo quy định của luật pháp quốc tế đồng thời yêu cầu máy bay do thám Mỹ nên hoặc tránh xa biên giới Nga khi bay trên Biển Baltic, hoặc ít nhất bật radio thu nhận tín hiệu lên để nhận dạng.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố máy bay của nước này thường thực hiện sứ mệnh của mình theo quy định của luật pháp quốc tế đồng thời yêu cầu máy bay do thám Mỹ nên hoặc tránh xa biên giới Nga khi bay trên Biển Baltic, hoặc ít nhất bật radio thu nhận tín hiệu lên để nhận dạng. 

Theo RT, ngày 30/4, Bộ Quốc phòng Nga đã bác cáo buộc trước đó của Bộ Quốc phòng Mỹ: một máy bay của Nga đã đánh chặn một máy bay quân sự của Mỹ đang tiến vào khu vực biên giới Nga qua biển Baltic.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov tuyên bố bảo vệ việc Nga chặn máy bay Mỹ, nói rằng máy bay do thám Mỹ nên hoặc tránh xa biên giới Nga khi bay trên Biển Baltic, hoặc ít nhất bật radio thu nhận tín hiệu lên để nhận dạng.

Một tiêm kích Su-27 của Nga. Ảnh: Aviationist

"Chiếc máy bay do thám RC-135U thường xuyên cố lẻn vào biên giới Nga với máy phát tín hiệu radio tắt đi. Lực lượng phòng vệ chống máy bay của chúng tôi phải ra lệnh cho máy bay chiến đấu cất cánh để đơn giản là nhận dạng bằng mắt loại máy bay và số hiệu của nó", ông Igor Konashenkov nói. Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định "mọi chuyến bay của máy bay Nga được tiến hành theo đúng quy định quốc tế về sử dụng không phận".

Trước đó, ngày 29/4, Lầu Năm Góc đã tố một máy bay tiêm kích Su-27 của Nga thực hiện màn "lộn nhào" ngay trên đầu máy bay RC-135 của Mỹ đang làm nhiệm vụ trinh sát ở không phận quốc tế trên biển Baltic.

Phát ngôn viên quân đội Mỹ, Trung tá Michelle L.Baldanza cho biết chiếc máy bay Su-27 tiến sát máy bay Mỹ, chỉ cách hơn 7m sau đó bay lộn nhào ngay trên đầu chiếc máy bay.
Mỹ coi màn diễn tập trên không này là “không an toàn và không chuyên nghiệp” và dự kiến sẽ bày tỏ những quan ngại của mình với Nga, một quan chức quốc phòng Mỹ nói với CNN.

Ngày 14/4, một tiêm kích Su-27 của Nga cũng đã "tiến hành diễn tập bất thường và hung hăng" khi bay cách đầu cánh máy bay RC-135 của Mỹ chỉ 15m. Trước đó, 2 chiến đấu cơ Nga đã từng áp sát tàu khu trục USS Donald Cook của Hải quân Mỹ trên biển Baltic.

[mecloud]LYFHpEqMyr[/mecloud]

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: biển baltic