Tin mới

Nga sơ tán 3.000 người tại 3 nhà ga do đe dọa đánh bom

Thứ hai, 26/12/2016, 19:25 (GMT+7)

Ria Novosti dẫn một nguồn tin từ cơ quan khẩn cấp Nga cho biết, khoảng 3.000 hành khách và nhân viên phải sơ tán khỏi 3 nhà ga Kazansky, Leningradsky và Yaroslavsky tại thủ đô Moscow vì cảnh báo bom.

Nguồn tin từ cơ quan khẩn cấp Nga cho biết, khoảng 3.000 hành khách và nhân viên phải sơ tán khỏi 3 nhà ga Kazansky, Leningradsky và Yaroslavsky tại thủ đô Moscow vì cảnh báo bom.

Khoảng 3.000 người tại 3 nhà ga vì cảnh báo bom. Ảnh: RT

Ngày 26/12, Ria Novosti/Reuters/TASS, dẫn một nguồn tin từ cơ quan khẩn cấp Nga cho biết, khoảng 3.000 hành khách và nhân viên phải sơ tán khỏi 3 nhà ga Kazansky, Leningradsky và Yaroslavsky tại thủ đô Moscow vì cảnh báo bom.

Theo nguồn tin, ban đầu hoạt động sơ tán diễn ra tại các nhà ga Kazansky, Lenigradsky sau khi nhận được điện thoại cảnh báo đánh bom. Sau đó, có thêm 750 người đã được sơ tán khỏi nhà ga Yaroslavsky.

3 nhà ga Kazansky, Lenigradsky và Yaroslavsky nằm gần nhau và là một tuyến đường vận tải chủ chốt, đưa đón hàng nghìn người ở Moskva mỗi ngày. Cảnh sát đã sử dụng chó nghiệp vụ để dò tìm bom.

[mecloud]P2dZHY70m6[/mecloud]

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news