Tin mới

Nga: Syria "bắn hạ một nửa số tên lửa Israel"

Thứ năm, 10/05/2018, 21:03 (GMT+7)

Quân đội Nga cho biết Israel hôm 10/5 đã phóng hơn 70 tên lửa vào các căn cứ của Iran tại Syria nhưng hơn một nửa trong số đó bị hệ thống phòng không của Damascus bắn hạ.

Quân đội Nga cho biết Israel hôm 10/5 đã phóng hơn 70 tên lửa vào các căn cứ của Iran tại Syria nhưng hơn một nửa trong số đó bị hệ thống phòng không của Damascus bắn hạ.

Theo đó, hãng tin AP cho hay Irael tuyên bố họ đã tuyên bố  họ đã tấn công hàng chục mục tiêu của Iran tại Syria để đáp trả vụ không kích bằng tên lửa vào các vị trí của Israel tại Cao nguyên Golan. Đây là vụ tấn công lớn nhất của Israel tại Syria kể từ cuộc chiến năm 1973.

Tên lửa Israel bắn vào Syria rạng sáng 10-5. Ảnh: AP



Bộ Quốc phòng Nga cho biết 28 chiến đấu cơ F-15 và F-16 của Israel đã phóng khoảng 60 tên lửa không đối đất suốt 2 giờ vào sáng 10/5 (giờ địa phương), cộng thêm 10 tên lửa đất đối đất chiến thuật. Tuy nhiên, hơn một nửa trong số đó bị hệ thống phòng không của Damascus bắn hạ.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cùng ngày thông báo quân đội nước này đã tấn công "gần như tất cả" cơ sở hạ tầng của Iran tại Syria. "Nếu chúng tôi dính mưa thì họ sẽ phải chịu ngập lụt" – ông Lieberman cảnh báo.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) xác nhận đợt không kích qua đêm của Israel nhắm mục tiêu vào một số căn cứ quân sự của quân đội Syria cũng như phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn gần thủ đô Damascus, miền Trung và miền Nam Syria.

Giám đốc SOHR Rami Abdurrahman nói rằng 5 binh sĩ Syria và 18 tay súng đã thiệt mạng. Chưa rõ trong số này có công dân Iran hay không. Số người chết có thể sẽ còn tăng lên vì nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi đó, quân đội Syria cho biết đợt không kích qua đêm của Israel đã giết chết 3 người, làm bị thương 2 người khác và phá hủy một trạm radar, một kho đạn dược, làm hư hại một số đơn vị phòng không. Tuy nhiên, tướng Ali Mayhoub chỉ nói rằng các hệ thống phòng không của Syria đã chặn đứng "phần lớn" tên lửa của Israel mà không nói có người Iran nào thiệt mạng hay không.

Phía Israel cho hay các mục tiêu bị tấn công bao gồm cơ sở lưu trữ vũ khí, trung tâm hậu cần, địa điểm tình báo được lực lượng Iran sử dụng. Ngoài ra, họ cũng "phá hủy một số hệ thống phòng không của Syria" và "không có máy bay nào của Israel bị trúng đạn".

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news