Tin mới

Nghi can vụ chém cảnh sát giao thông cướp xe tay ga sa lưới

Chủ nhật, 02/03/2014, 08:50 (GMT+7)

Sơn 'Liên Xô' điên cuồng tìm cách thoát thân khi công an ập vào ngôi nhà. Gã vớ con dao tự cứa vào cổ tay mình hòng tự tử.

 

 

Sơn 'Liên Xô' điên cuồng tìm cách thoát thân khi công an ập vào ngôi nhà. Gã vớ con dao tự cứa vào cổ tay mình hòng tự tử.

 

Ngày 1/3, Công an Hải Phòng đã bắt được nghi can chính trong vụ truy sát, cướp xe tay ga của trung úy Vũ Thế Thắng (30 tuổi, đội CSGT số 1, công an Hải Phòng). Danh tính người này được xác định là Vũ Thanh Sơn (tức Sơn 'Liên Xô', 51 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng).

Theo đó, hơn 17h cùng ngày,  Đội cảnh sát hình sự  (Công an quận Lê Chân) phối hợp với phòng cảnh sát hình sự (Công an Hải Phòng) bất ngờ ập vào một ngôi nhà ở Tô Hiệu. Lúc này, Sơn đang cố thủ trong căn nhà, chờ thời cơ trốn khỏi Hải Phòng.
Chủ căn nhà trên được xác định của Trần Trọng Tuấn (57 tuổi).

ghi can vụ chém cảnh sát giao thông cướp xe tay ga sa lưới

Ngôi nhà nơi nghi can Sơn "Liên Xô" bị bắt giữ.

Khi cảnh sát đột kích, Sơn điên cuồng tìm cách thoát thân. Gã vớ con dao tự cứa vào  cổ tay hòng tự sát.

Thấy máu nghi phạm chảy nhiều, cảnh sát tìm cách cầm máu rồi đưa về trụ sở cảnh sát hình sự của thành phố phục vụ công tác điều tra. Chủ nhà tên Tuấn cũng bị khống chế ngay sau đó để lấy lời khai.

Theo nguồn tin của Zing.vn, Tuấn quen biết với Sơn nhiều năm nay. Hàng xóm cho hay, Tuấn sống cô độc tại ngôi nhà này.

Trước đó ít ngày, người dân trong khu vực thấy Sơn xuất hiện ở đây, đi chợ về nấu ăn "Chúng tôi cũng nghe nói về vụ cướp xe của cảnh sát giao thông nhưng không thể ngờ tội phạm nguy hiểm lại ẩn náu ngay tại đây…", một người dân nói.

Theo Thùy Linh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trung úy