Tin mới

Nghi phạm phóng hoả khiến 2 chị em thiệt mạng ở TP Thủ Đức bị bắt khi trốn về quê

Chủ nhật, 26/06/2022, 15:16 (GMT+7)

Liên quan đến vụ phóng hoả khiến 2 chị em tử vong tại phường Bình Trưng Tây, chiều 26/6, Công an TP Thủ Đức đã phối hợp cùng Phòng CSHS Công an TP.HCM bắt giữ nghi phạm gây án.

Theo tức trên PLO, Tuổi trẻ, nghi phạm bị bắt giữ là Lê Công Hậu (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Hậu là nghi phạm đã dùng xăng châm lửa đốt nhà bà K.T.T.L. tại hẻm 19 đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây.

Chân dung nghi phạm phóng hoả khiến 2 chị em thiệt mạng ở TP Thủ Đức.
Chân dung nghi phạm phóng hoả khiến 2 chị em thiệt mạng ở TP Thủ Đức.

Bước đầu, nghi phạm Hậu thừa nhận đã dùng xăng châm lửa đốt nhà bà K.T.T.L. (49 tuổi, tại hẻm 19 đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây), khiến 2 con bà L. tử vong vào ngày 25/6.

Sau khi gây án, Hậu đã về quê tại tỉnh Bến Tre để tẩu thoát. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Thủ Đức đã bắt giữ được Hậu.

Mẹ của 2 nạn nhân thuê căn nhà này để sinh sống đã nhiều năm qua, N. và X. sống cùng với mẹ tại đây. Ảnh: PLO
Mẹ của 2 nạn nhân thuê căn nhà này để sinh sống đã nhiều năm qua, N. và X. sống cùng với mẹ tại đây. Ảnh: PLO

2 nạn nhân được xác định là N.T.T.N. (23 tuổi) và T.T.T.X. (19 tuổi) ở trên gác, không thoát kịp ra ngoài. N. tử vong tại chỗ, còn X. được người dân đưa khỏi đám cháy, chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi, theo Tuổi trẻ.

2 cô gái nằm trên gác, không kịp thoát ra. N. tử vong tại chỗ, riêng X. được đưa đi cấp cứu nhưng đến trưa cùng ngày cũng không qua khỏi. Ảnh: TT
2 cô gái nằm trên gác, không kịp thoát ra. N. tử vong tại chỗ, riêng X. được đưa đi cấp cứu nhưng đến trưa cùng ngày cũng không qua khỏi. Ảnh: TT

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do nghi phạm và bà L. - người thuê ngôi nhà và có mối quan hệ tình cảm nam nữ.

Sau đó giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn và nghi phạm thường xuyên đến nhà bà L. tại hẻm 19 đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây gây sự, hù doạ.

Người dân tại hiện trường cho biết, trước đó nghi phạm đã nhiều lần mang can xăng đến khu vực nhà nạn nhân. Tuy nhiên, nghi phạm chưa phóng hỏa. Đến rạng sáng 25/6, nghi phạm mang can xăng đến đổ rồi châm lửa phóng hoả.

2 chiếc xe máy bị lửa thiêu rụi. Ảnh: C.A.
2 chiếc xe máy bị lửa thiêu rụi. Ảnh: C.A.

Thời điểm xảy ra hoả hoạn trong nhà có 6 người, trong đó 4 người may mắn thoát được. Người dân cũng cho hay, ngôi nhà trên do bà L. thuê lại và sống cùng hai người con là N. và X. Người mẹ đi bán sữa, 2 người con làm việc tại quán cà phê.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news