Tin mới

Nghi phạm trốn khỏi nhà tạm giữ bị bắt khi đang ăn phở

Thứ ba, 23/09/2014, 20:57 (GMT+7)

Bị tạm giam để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, nam thanh niên 19 tuổi bảo thấy nhớ mẹ nên tìm cách trốn về thăm.

Bị tạm giam để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, nam thanh niên 19 tuổi bảo thấy nhớ mẹ nên tìm cách trốn về thăm.

Ngày 23/9, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Danh (19 tuổi) 6 tháng tù tội Trốn khỏi nơi giam giữ.  

Theo cáo trạng, Danh bị công an Khánh Hoà tạm giữ để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Bị cáo trước tòa.

Khoảng 8h30 ngày 24/6, thấy cán bộ quản giáo sơ hở trong lúc mở cửa phòng giam, Danh đã lẻn ra ngoài rồi leo tường rào bỏ trốn về nhà ở xã Phước Đồng (TP Nha Trang). Sau đó, anh ta đi ra phường Vĩnh Phước (TP Nha Trang) tìm bạn nhậu.

Đến 17h cùng ngày, cảnh sát đã bắt được nam thanh niên này khi đang ngồi ăn phở.

Tại tòa, Danh khai rằng ở trong nhà tạm giữ nhớ mẹ nên tìm cách trốn về thăm nhưng chưa gặp được.

Theo Tri thức trực tuyến

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news