Tin mới

Nghi vấn đôi nam nữ tự cầm dao đâm nhau thủng tim

Thứ tư, 04/04/2018, 20:38 (GMT+7)

Bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa tiếp nhận và đang tiến hành cấp cứu 2 bệnh nhân (1 nam, 1 nữ) nhập viện cấp cứu với vết thương xuyên ngực. Theo lời người nhà nói thì 2 người này tự đâm nhau.

Bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa tiếp nhận và đang tiến hành cấp cứu 2 bệnh nhân (1 nam, 1 nữ) nhập viện cấp cứu với vết thương xuyên ngực. Theo lời người nhà nói thì 2 người này tự đâm nhau.

Tin tức trên Người Lao ĐộngPháp Luật TP.HCM cho hay, chiều 4/4, tin từ bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện đang tiến hành cấp cứu hai bệnh nhân một nam, một nữ nhập viện với vết thương xuyên ngực. Riêng người nữ đang nguy kịch.

Bệnh nhân là anh LTT (37 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) với vết thương thủng ngực và chị LH (cùng địa phương) bị suy hô hấp, được suy đoán có thể bị thủng tim.

Anh T. đang được điều trị tại BV

Sau khi tiến hành sơ cứu ban đầu, hiện tại tình trạng sinh hiệu của anh T. tương đối ổn định, các bác sĩ đang chờ kết quả cận lâm sàn, chụp x quang, siêu âm xem vết thương có thấu ngực gây tổn thương tim hay không.

Riêng người nữ (chưa rõ danh tính) bị suy hô hấp, được suy đoán có thể bị thủng tim. Hiện bệnh nhân này đang được chuyển lên phòng phẫu thuật.

Theo lời người nhà bệnh nhân khai với bác sĩ, do 2 người này đã tự đâm nhau nên gây ra vết thương nặng như trên.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news