Tin mới

"Ngôi nhà xê dịch" được xây chỉ trong vòng 7 giờ thu hút cư dân mạng

Thứ năm, 15/06/2017, 14:42 (GMT+7)

Chỉ trong 7 giờ có thể hoàn thiện một ngôi nhà đó là điều khiến nhiều người khó tin. Mới đây, có một công ty đã đưa ra ý tưởng về "ngôi nhà xê dịch" mà bạn có thể xây nó chỉ trong 7 giờ, tháo dỡ hay ráp lại cũng chỉ mất 7 giờ y như vậy.

Chỉ trong 7 giờ có thể hoàn thiện một ngôi nhà đó là điều khiến nhiều người khó tin. Mới đây, có một công ty đã đưa ra ý tưởng về "ngôi nhà xê dịch" mà bạn có thể xây nó chỉ trong 7 giờ, tháo dỡ hay ráp lại cũng chỉ mất 7 giờ y như vậy.

Một công ty có tên là Kodasema, trụ sở tại Estonia, đang phát triển một loại nhà mini có khả năng được xây dựng và lắp ráp chỉ trong 7 tiếng đồng hồ. Công ty đặt tên cho loại nhà này là nhà Koda.

Dự án KODA Walking Concrete đã đưa ra danh sách những “Dự án nhỏ” tốt nhất tại Liên hoan Kiến trúc Thế giới năm 2016. Ngôi nhà hoàn toàn có thể di động được, có thể tháo ra và lắp lại nếu cần di chuyển đến vị trí mới. Công ty phát triển nó, Kodasema, đã thiết thế căn nhà với 2 tầng để có thể lắp ráp lại trong thời gian ngắn nhất có thể, 4 giờ đồng hồ.

Thiết kế đơn giản cho phép bạn sử dụng như cách bạn muốn. Nó có thể là một căn nhà bãi biển, một túp lều trên núi, một quán cafe hoặc một văn phòng.

 

Để tạo ra nhà Koda, đầu tiên, công ty sẽ đúc từng phần của ngôi nhà theo khuôn sẵn bằng bê tông, sau đó, vận chuyển chúng tới nơi dựng và tiến hành lắp ráp.

Loại nhà này chỉ sử dụng tổng cộng 9m3 bê tông. Nhà không cần nền móng, có thể “đứng vững” trên nền nhựa đường, sỏi và nhiều bề mặt khác, miễn là nó đáp ứng được kích thước và trọng lượng của căn nhà.

Nhà Koda rộng khoảng 30m2, có thể tháo ra và mang theo khắp nơi, đặc biệt thích hợp với những người theo chủ nghĩa xê dịch.

Mặc dù diện tích khiêm tốn nhưng nội thất bên trong của ngôi nhà lại một lần nữa “đánh gục” bất cứ ai nhìn thấy.

Căn nhà có đầy đủ các phòng cần thiết: phòng khách, phòng tắm, bếp và phòng ngủ.

Phòng bếp nhỏ nhưng tiện nghi.

Phòng tắm nằm bên phải của bếp.

Phòng ngủ ấm cúng ở tầng 2.

Công ty Kodasema luôn muốn tập trung vào tính hiệu quả và bền bỉ của loại nhà Koda này. Các cửa sổ của nó làm bằng 4 lớp kính.

Bên cạnh việc sử dụng đường dây và đường ống nước thông thường thì nhà Koda cũng được trang bị các tấm pin mặt trời trên mái nhà để giảm thiểu sự phụ thuộc vào mạng lưới điện.

 

Một ngôi nhà Koda hoàn chỉnh hiện đang được rao bán khoảng 132.500 USD (~ 3 tỷ đồng).

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news