Tin mới

Ngủ dậy, hơn 600 triệu không cánh mà bay

Thứ bảy, 27/06/2015, 09:39 (GMT+7)

Tại hiện trường, cửa chính bị mở toang, đồng thời hai ổ khóa cửa cổng bị phá, song sắt cửa cổng bị cắt tổng tài sản bị mất cắp lên tới hơn 600 triệu đồng.

Tại hiện trường, cửa chính bị mở toang, đồng thời hai ổ khóa cửa cổng bị phá, song sắt cửa cổng bị cắt tổng tài sản bị mất cắp lên tới hơn 600 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ trộm tài sản với thủ đoạn táo tợn, chuyên nghiệp xảy ra tại nhà chị Lê Thị Mỹ Tiên, đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp.

Tại cơ quan công an nạn nhân cho biết, kẻ trộm đã đột nhập vào nhà chị vào lúc nửa đêm, cuỗm đi hàng loạt tài sản giá trị mà đến sáng sớm khi ngủ dậy gia chủ mới phát hiện.

Tại hiện trường, cửa chính bị mở toang, đồng thời hai ổ khóa cửa cổng bị phá, song sắt cửa cổng bị cắt. Hai chiếc xe máy hiệu Honda SH mode màu xanh nâu biển số 59V1-845.83 và Honda Air Blade biển số 59V1-998.93 dựng ở vị trí quen thuộc đã không cánh mà bay.

Lập tức kiểm tra nhiều vị trí khác, gia chủ phát hiện hàng loạt tài sản, tiền bạc đã bị biến mất. Cụ thể, nhiều tài sản khác bị mất gồm hơn 500 triệu đồng, một máy tính xách tay, một máy tính bảng, hai ĐTDĐ cùng nhiều thẻ ngân hàng, CMND, giấy đăng ký xe… Theo chị Tiên trình báo, tổng cộng số tài sản, tiền bị mất trị giá hơn 600 triệu đồng.

Thu Trang (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news