Tin mới

Người đàn ông 100kg giết hại hàng xóm: Bác thông tin nạn nhân bị đè chết

Thứ năm, 10/11/2016, 10:55 (GMT+7)

Đại tá Tăng Ánh Hồng, Trưởng Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) khẳng định, không có chuyện đè chết người trong vụ việc người đàn ông nặng gần 100 kg giết hại hàng xóm.

Đại tá Tăng Ánh Hồng, Trưởng Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) khẳng định, không có chuyện đè chết người trong vụ việc người đàn ông nặng gần 100 kg giết hại hàng xóm.

Theo thông tin mà báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời Đại tá Tăng Ánh Hồng, nạn nhân tử vong do bị đạp lên ngực chứ không có chuyện bị đè chết người. Hiện nguyên nhân tử vong đang được cơ quan điều tra làm rõ.  "Ông Hoi nặng thật nhưng không có chuyện đè chết người", ông Hồng nói.

Ông Thạch Hoi thừa nhận dùng chân đạp lên ngực nạn nhân. Ảnh Người Lao Động

Như báo chí đưa tin ban đầu, ngày 9/11, Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) khởi tố, bắt tạm giam Thạch Hoi (ngụ ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình) về hành vi Cố ý gây thương tích. 

Nạn nhân là ông Trần Văn Phụng (50 tuổi) ở cùng xóm với bị can tử vong sau khi bị ông Hoi đánh tới tấp. 

Tại cơ quan điều tra, ông Hoi thừa nhận dùng chân đạp lên ngực nạn nhân.

Trước đó, ngày 31/10, Thạch Hoi thấy ông Phụng đứng trước đầu xe máy của em gái mình để nói chuyện ven đường. Khi đang trên đường về sau cuộc nhậu xỉn, ông Hoi lao vào đánh nạn nhân vì cho rằng ông Phụng chặn xe em gái mình để xin tiền.

Xem thêm:Những màn dàn cảnh cướp điện thoại trên phố trong chớp mắt

[mecloud]WQFoBY9elj[/mecloud]

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news