Tin mới

Người phụ nữ bị bắt giam tại Lebanon không phải vợ trùm khủng bố IS

Thứ tư, 03/12/2014, 15:56 (GMT+7)

Bộ Nội vụ Iraq ngày hôm nay cho biết người phụ nữ đang bị chính quyền Lebanon giam giữ không phải vợ của thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi mà là em gái của một người đàn ông gây ra các vụ đánh bom ở miền nam Iraq.

Bộ Nội vụ Iraq ngày hôm nay cho biết người phụ nữ đang bị chính quyền Lebanon giam giữ không phải vợ của thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi mà là em gái của một người đàn ông gây ra các vụ đánh bom ở miền nam Iraq.

 

Thủ lĩnh IS, Abu Bakr al-Baghdadi

“Người bị chính quyền Lebanon giam giữ là Saja Abdul Hamid al-Dulaimi, em gái của Omar Abdul Hamid al-Dulaimi, người đã bị chính quyền giam giữ và bị kết án tử hình do tham gia vào các vụ đánh bom”, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Iraq, Chuẩn tướng Saad Maan nói với Reuters.

“Các bà vợ của trùm khủng bố al-Baghdadi là Asmaa Fawzi Mohammed al-Dulaimi và Esraa Rajab Mahel al-Qaisi. Không có bà vợ nào tên là Saja al-Dulaimi cả”.

Ông Maan cũng nói rằng Saja Dulaimi đã trốn sang Syria và bị các nhà chức trách bắt giữ. Cô là một phần của nhóm phụ nữ bị giam giữ để đổi lấy tự do cho một nhóm các nữ tu sĩ đã bị phiến quân Hồi giáo ở Syria bắt giam.

Các quan chức an ninh ở Lebanon cho biết quân đội Lebanon đã bắt giam vợ và con Baghdadi khi họ sang Syria vào cuối tháng trước.

Họ bị giam tại miền bắc Lebanon sau khi một người phụ nữ bị phát hiện dùng hộ chiếu giả. Các nhà điều tra đang thẩm vấn cô tại Bộ Quốc phòng Lebanon.

Bảo Linh (tin tức Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news