Tin mới

Người phụ nữ bị bắt sau 21 năm truy nã vì cầm dao rạch mặt hàng xóm

Thứ tư, 19/12/2018, 09:38 (GMT+7)

Sau khi dùng dao rạch mặt gây thương tích cho hàng xóm, người phụ nữ trốn truy nã 21 năm và bị bắt khi về thăm nhà.

Sau khi dùng dao rạch mặt gây thương tích cho hàng xóm, người phụ nữ trốn truy nã 21 năm và bị bắt khi về thăm nhà.

Ngày 18/12, thông tin từ Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Đỗ Thị Len (SN 1967, trú tại xóm Bấc, xã Liên Vị, huyện Yên Hưng (nay là Thị xã Quảng Yên) sau khi đối tượng này trốn nã 21 năm.

Trước đó, vào năm 1997, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Đỗ Thị Len đã dùng dao rạch nhiều nhát vào vùng mặt và gây gây thương tích nặng cho chị Đỗ Thị Nhấm (trú cùng địa chỉ).

Đối tượng Đỗ Thị Len tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi gây án, Len đã bỏ trốn khỏi địa phương. Nhận được thông tin về vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Hưng (nay là Thị xã Quảng Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Đỗ Thị Len về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng đối tượng đã bỏ trốn

Ngày 30/8/1997, Cơ quan công an ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Len. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng thường xuyên tuyên truyền, thuyết phục gia đình vận động đối tượng về đầu thú. Tuy nhiên, suốt 21 năm trời, đối tượng vẫn biệt tăm, mất dạng.

Đến ngày 17/12/2018, qua công tác nắm địa bàn và được sự cấp báo của người dân, cơ quan chức năng phát hiện Len vượt biên từ Trung Quốc về quê để thăm lại gia đình nên đã tổ chức lực lượng vây bắt thành công đối tượng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành tạm giữ và điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trốn truy nã