Tin mới

Người phụ nữ chở 6 cá thể mèo rừng quý hiếm bị bắt giữ

Thứ tư, 18/03/2015, 14:25 (GMT+7)

Oanh đã đặt mua xác 6 con mèo rừng từ “lâm tặc” đi săn, bắn trong rừng quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông) rồi chở về TP Vinh, Nghệ An bán lại kiếm tiền lời.

 

Oanh đã đặt mua xác 6 con mèo rừng từ “lâm tặc” đi săn, bắn trong rừng quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông) rồi chở về TP Vinh, Nghệ An bán lại kiếm tiền lời.


Theo tin tức báo Pháp luật TP.HCM, sáng 18/3, Cơ quan công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đang điều tra Lê Thị Tú Oanh (33 tuổi, trú xã Chi Khê, huyện miền núi Con Cuông) về hành vi vận chuyển, mua bán động vật hoang dã quý hiếm.

Các cá thể mèo rừng được lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ

Trước đó, khoảng 18h ngày 17/3, tại quốc lộ 7A thuộc địa bàn thị trấn Con Cuông (Nghệ An), tổ công tác của Đội 2 thuộc PC 49 đã bắt quả tang Lê Thị Tú Oanh đi xe gắn máy chở 1 thùng carton chứa 6 con mèo rừng quý hiếm.

Qua kiểm tra, 6 con mèo rừng này có trọng lượng 18kg, đã bị bắn chết và được ướp lạnh.

Tại Công an huyện Con Cuông, Oanh khai nhận đã mua 6 con mèo rừng trên từ các đối tượng chuyên săn bắn trong vùng rừng Pù Mát và đang vận chuyển về TP Vinh để tiêu thụ.

Được biết, số mèo rừng trên nằm trong nhóm 1B – động vật hoang dã, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: mèo rừng