Tin mới

Nguyên chiến sĩ công an bị bắt vì buôn bán ma túy

Thứ tư, 05/07/2017, 09:26 (GMT+7)

Công an Q.Hồng Bàng đã bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gồm 3 gói ketamine có trọng lượng hơn 2,3 gam. Một trong hai đối tượng bị bắt giữ là chiến sĩ công an từng công tác tại Công an huyện An Dương.

Công an Q.Hồng Bàng đã bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gồm 3 gói ketamine có trọng lượng hơn 2,3 gam. Một trong hai đối tượng bị bắt giữ là chiến sĩ công an từng công tác tại Công an huyện An Dương. 

Dân TríTiền Phong đưa tin cho biết, ngày 4/7, Công an TP. Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an Q.Hồng Bàng đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tuấn (22 tuổi, trú xã Đại Bản, huyện An Dương) và Nguyễn Đình Quang (22 tuổi, trú phường Quán Toan, quận Hồng Bàng), để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, ngày 1/7, tại căn nhà số 9/34 đường Do Nha (phường Quán Toan), Công an quận Hồng Bàng đã bắt quả tang Tuấn và Quang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ tang vật gồm 3 gói ketamine có trọng lượng hơn 2,3 gam. 

Thông tin từ phía Công an TP. Hải Phòng cho biết, Nguyễn Anh Tuấn nguyên là chiến sĩ công an từng công tác tại  Công an huyện An Dương. 

Một nguồn tin cho hay sau khi học xong trung cấp công an, Tuấn về công tác tại đội An ninh Công an huyện An Dương được một thời gian. 

Lãnh đạo công an huyện An Dương cho hay, trong thời gian công tác tại đây, Tuấn là người có ý thức kỷ luật kém. Ngày 22/6, do có biểu hiện thiếu ý thức trong chấp hành công tác, thiếu giữ gìn kỷ luật nên Nguyễn Anh Tuấn đã bị CA TP. Hải Phòng quyết định cho xuất ngũ.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news