Tin mới

Nguyên nhân người đàn ông tự tử giữa chợ Đà Lạt

Thứ sáu, 07/11/2014, 11:18 (GMT+7)

Nguyên nhân dẫn đến việc nhảy cầu giữa chợ Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng của ông Nguyễn Đình Nam, là do bị trầm cảm.

Nguyên nhân dẫn đến việc nhảy cầu giữa chợ Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng của ông Nguyễn Đình Nam, là do bị trầm cảm.


Theo tin tức báo Công Lý, Cơ quan Công an TP Đà Lạt vừa kết luận, nguyên nhân dẫn đến việc nhảy cầu của ông Nguyễn Đình Nam, 41 tuổi, làm nghề kinh doanh tại nhà riêng (ở số 23, đường La Sơn Phu Tử, phường 6, TP Đà Lạt-Lâm Đồng) là do bị trầm cảm.

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 8h ngày 3/11, ông Nam bất ngờ nhảy từ cầu thang nối liền khu Hòa Bình với chợ Đà Lạt (có chiều cao hơn 10m) xuống đất. Mặc dù nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nhưng đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Cầu nối từ Khu Hoa Bình qua chợ Đà Lạt nơi nạn nhân tự tử.

Vụ tự tử xảy ra tại chợ Đà Lạt, lại đúng vào giờ cao điểm nên hàng trăm người đã tới chứng kiến, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Theo những người hàng xóm của nạn nhân, ông Nam thuộc diện kinh tế khá giả, có 2 con gái. Nhưng, khoảng 1 tháng trở lại đây ông Nam có dấu hiệu bị trầm cảm, ít nói.

Theo Cự Giải (tổng hợp)/ Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news