Tin mới

Nhắn tin hẹn ra ngoài, gã chồng dùng dao đâm chết vợ trước mặt con

Thứ năm, 11/10/2018, 14:25 (GMT+7)

Nhắn tin lừa vợ ra điểm hẹn lấy tiền mua sữa cho con nhưng sau đó gã chồng độc ác đã đâm vợ tử vong.

Nhắn tin lừa vợ ra điểm hẹn lấy tiền mua sữa cho con nhưng sau đó gã chồng độc ác đã đâm vợ tử vong.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thành Kiên (SN 1984, trú ở xã Đông Lỗ, Ứng Hòa, Hà Nội) về tội “Giết người”. Nạn nhân là chị Lê Thị Thúy (SN 1990) – vợ của Kiên, Tiền Phong đưa tin.

Theo cáo trạng, năm 2009, hai vợ chồng Kiên kết hôn rồi sống tại nhà chị Thúy ở Duy Tiên (Hà Nam) và đã có 2 con chung. Trong quá trình sinh sống vợ chồng Kiên thường xảy ra mâu thuẫn vì kinh tế gia đình khó khăn.

Thêm vào đó, Kiên nghi ngờ vợ Ngoại tình khiến mâu thuẫn vợ chồng càng thêm trầm trọng. Đỉnh điểm Kiên đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở huyện Ứng Hòa, sống ly thân vợ con.

Ảnh minh họa

Đến sáng 21/5, Kiên bất ngờ nhắn tin cho chị Thúy với nội dung, “Nhớ vợ không chịu nổi” và hẹn chị Thúy ra gần một nhà nghỉ lấy tiền về mua sữa cho con. Tưởng thật, chị Thúy chở con gái trên xe máy tới điểm hẹn, Dân Trí thông tin.

Đến đây, Kiên tiếp tục bảo vợ về nhà nội lấy sữa và quần áo cho con. Chị Thúy lưỡng lự thì lập tức bị Kiên dọa nạt nếu không đi sẽ bắt con theo. Về nhà bố mẹ chồng, lúc này, Kiên thú nhận không hề có sữa mà chỉ là nói đùa để chị Thúy đến gặp mình. Bực tức, chị Thúy liền đứng dậy và giục con gái ra xe máy về bên ngoại. Lúc này, Kiên quát tháo bắt vợ phải ở lại rồi lao vào bếp lấy dao bầu ra cầm ở tay.

Sợ hãi, con gái Kiên vội ôm choàng lấy mẹ, mếu máo. Thấy chị Thúy nhất quyết bỏ đi, Kiên dùng dao đâm thẳng bụng vợ trước mặt con. Bị chồng đâm, chị Thúy chỉ kịp gỡ tay con gái ra khỏi bụng mình, vừa thúc giục cháu bé chạy đi. Không chịu dừng tay, Kiên vẫn tiếp tục đâm chém thêm nhiều nhát vào người vợ cho tới khi vợ gục ngã mới thôi. Trong lúc đâm vợ, Kiên còn làm con gái mình bị thương ở tay.

Ngay sau đó, chị Thúy được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Kiên bi truy tố về tội “Giết người” theo điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Với tội danh này, Nguyễn Thành Kiên phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news