Tin mới

Nhân viên ngân hàng "mượn" hơn 21 tỷ đi đánh bạc rồi tới công an tự thú

Thứ bảy, 08/09/2018, 09:19 (GMT+7)

Sau khi vay mượn hơn 21 tỷ đồng của nhiều người, Hùng sử dụng vào việc đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Lúc không có tiền trả nợ, gã nhân viên ngân hàng đã tới công an tự thú.

Sau khi vay mượn hơn 21 tỷ đồng của nhiều người, Hùng sử dụng vào việc đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Lúc không có tiền trả nợ, gã nhân viên ngân hàng đã tới công an tự thú.

Ngày 7/9, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (SN 1981, ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, ngày 6/9, Hùng (vốn là nhân viên của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đã tới công an tự thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo như khai báo ban đầu của Hùng, lợi dụng mối quan hệ của mình, gã nhân viên ngân hàng đứng ra vay tiền của nhiều người nhưng không có khả năng chi trả. Tổng số tiền Hùng vay là hơn 21 tỷ đồng. 

Cũng theo khai báo, Hùng sử dụng số tiền trên vào việc đánh bạc trên mạng Internet và sử dụng tiêu xài các nhân.

Sau khi tiếp nhận, công an đã tiến hành tạm giữ đối tượng lập hồ sơ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Toàn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news