Tin mới

Nhân viên tiệm vàng giả bị cướp để chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng

Thứ hai, 15/09/2014, 15:26 (GMT+7)

Sáng 15-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Khưu Mậu Tuấn (44 tuổi, ngụ phường Tấn Tài, TP Phan Rang-Tháp Chàm) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sáng 15-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Khưu Mậu Tuấn (44 tuổi, ngụ phường Tấn Tài, TP Phan Rang-Tháp Chàm) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, chiều 13-1, Tuấn đang là nhân viên giao hàng của tiệm vàng Hiền Lực (phường Đạo Long), có nhận tiền, vàng trị giá gần 2,6 tỉ đồng từ bà Đặng Thị Nga (quản lý tiệm vàng này) để chuyển cho một bạn hàng ở TP.HCM.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Tuấn đến bến xe để chuyển số tiền, vàng trên. Khi Tuấn điều khiển xe máy từ đường Lê Lợi rẽ sang đường Nguyễn Thị Định thì có xe chạy cùng chiều vượt lên làm Tuấn bị ngã. Thấy vậy, nhiều người dân đến đỡ Tuấn dậy thì Tuấn nói vừa bị “bọn cướp” giật túi xách, trong đó có tiền, vàng trị giá 2,6 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, thu thập lời khai nhân chứng, dựng lại hiện trường và mâu thuẫn trong lời khai của Tuấn (vì sau khi bị “cướp” Tuấn không trình báo công an để được điều tra, thu hồi tài sản), cơ quan công an phát hiện đây là vụ dựng hiện trường giả bị cướp để chiếm đoạt tài sản người khác.

Hiện cơ quan công an mở rộng điều tra vụ án.

Theo PLO

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news