Tin mới

Nhật Bản bất ngờ sa thải huấn luyện viên trước thềm World Cup 2018

Thứ hai, 09/04/2018, 14:54 (GMT+7)

Theo truyền thông xứ sở hoa anh đào, HLV Vahid Halilhodzic đã bị LĐBĐ Nhật Bản sa thải.

Theo truyền thông xứ sở hoa anh đào, HLV Vahid Halilhodzic đã bị LĐBĐ Nhật Bản sa thải.

Quyết định sa thải HLV Vahid Halilhodzic sẽ được công bố trong ngày hôm nay, Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản (JFA) Kozo Tashima tiết lộ trên tờ Kyodo News.

Thông tin này gây sốc với bóng đá xứ sở hoa anh đào, bởi chỉ còn 2 tháng nữa World Cup 2018 sẽ khởi tranh. Trong thời gian sắp tới, JFA sẽ phải gấp rút tìm kiếm người thay thế.

Nhật Bản bất ngờ sa thải huấn luyện viên trước thềm World Cup 2018 - Ảnh 1.

HLV Vahid Halilhodzic dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản từ tháng 3/2015, đưa "Những chiến binh Samurai" giành vé dự World Cup 2018 với tư cách nhất bảng B vòng loại khu vực châu Á.

Chiến lược gia 65 tuổi người Bosnia được kỳ vọng sẽ đưa đội tuyển Nhật Bản tiến xa tại ngày hội bóng đá thế giới trên đất Nga vào tháng 6 này. Mặc dù vậy, HLV Vahid Halilhodzic không còn cơ hội thể thực hiện điều đó.

Phong độ kém cỏi gần đây của đội tuyển Nhật Bản được cho là nguyên nhân khiến HLV Vahid Halilhodzic mất việc. Nhật Bản chỉ về Nhì ở Cúp Đông Á hồi cuối năm 2017 sau thất bại 1-4 trước Hàn Quốc, bên cạnh trận hòa 1-1 với Mali và thất bại 1-2 trước Ukraine ở loạt giao hữu gần đây.

Giám đốc kỹ thuật của JFA, Akira Nishino, được dự đoán sẽ là người đảm nhận chiếc ghế mà HLV Vahid Holilhodzic bỏ lại. Ở World Cup 2018, Nhật Bản nằm chung bảng với Colombia, Senegal và Ba Lan.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news