Tin mới

Nhật điều tên lửa đối hạm tới "vây" Trung Quốc trên biển Hoa Đông

Thứ hai, 16/06/2014, 19:23 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Nhật Bản tuyên bố sẽ triển khai hệ thống tên lửa đối hạm Type 12 tối tân nhất ra đảo Miyako gần Senkaku/Điếu Ngư trước năm 2016 để đối phó các đe dọa trên biển từ phía Trung Quốc.

(Tinmoi.vn) Nhật Bản tuyên bố sẽ triển khai hệ thống tên lửa đối hạm Type 12 tối tân nhất ra đảo Miyako gần Senkaku/Điếu Ngư trước năm 2016 để đối phó các đe dọa trên biển từ phía Trung Quốc.

 

Theo tin tức từ Want China Times và kênh truyền hình Nhật Bản Japan News Network (JNN) cho biết Nhật đã điều các tên lửa chống tàu đến quần đảo Miyako hôm 6/6 và dự kiến triển khai thêm một loạt tên lửa thế hệ mới tại đây trước năm 2016.

Cụ thể, lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) đầu tháng 6 đã gửi loạt tên lửa Type 88 đối hạm tới Miyako để tàu hải quân Trung Quốc tấn công quần đảo Senkaku. Tháng 11 năm ngoái, JGSDF từng tổ chức diễn tập với Type 88 trên quần đảo này với giả định đánh chặn tàu chiến Trung Quốc bằng tên lửa Type 88.

Nhật điều tên lửa đối hạm tới vây Trung Quốc trên biển Hoa Đông

Bệ phóng tên lửa đối hạm Type 12

Tuy nhiên GSDF xác định tên lửa Type 88 không đủ mạnh để ngăn chặn hải quân Trung Quốc. Do đó GSDF sẽ triển khai tên lửa Type 12 tới tỉnh Kumamoto, nằm dọc bờ biển phía tây đảo Kyushu. Đây là loại tên lửa chống tàu hiện đại nhất của Nhật.

Ngoài ra, GSDF cũng sẽ triển khai tên lửa Type 12 tại tỉnh Aomori ở đảo Hokkaido. Tên lửa Type 12 được phát triển từ chính tên lửa Type 88. Một bệ phóng tên lửa di động có thể chở cùng lúc sáu quả tên lửa Type 12.

Được biết Nhật đã chi 310 triệu USD để mua tên lửa Type 12 cùng 16 bệ phóng di động để đưa tới tỉnh Kumamoto. Với tầm bắn 200 km, tên lửa Type 12 có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở khu vực quanh quần đảo Senkaku.

Quan hệ Nhật – Trung trong thời gian qua căng thẳng bởi các tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Trong 1 tháng trở lại đây, máy bay chiến đấu của Trung Quốc và Nhật Bản đã hai lần áp sát nhau trên biển khiến tình hình càng thêm căng thẳng.

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news