Tin mới

Nhặt được vàng khủng khi lặn biển

Thứ tư, 11/05/2016, 08:54 (GMT+7)

Một thợ lặn kho báu tại nước Anh đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện và nhặt được một cục vàng nặng đến 97,12g. Của báu này được cho rằng thuộc về kho tàng trị giá 10 triệu bảng Anh tương đương 3.960 tỉ đồng chìm dưới đáy biển trong vòng 150 năm. 

Một thợ lặn kho báu tại nước Anh đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện và nhặt được một cục vàng nặng đến 97,12g. Của báu này được cho rằng thuộc về kho tàng trị giá 10 triệu bảng Anh tương đương 3.960 tỉ đồng chìm dưới đáy biển trong vòng 150 năm. 

Tờ Telegraph đưa tin cho biết thợ lặn kho báu Vincent Thurkettle (60 tuổi) bỗng nhiên trở thành tâm điểm sự chú ý của dư luận khi tìm thấy một cục vàng to như quả trứng gà tại ngoài khơi vùng biển Anglesey (Xứ Wales). 

Thợ lặn kho báu Vincent và cục vàng mà mình đã nhặt được. Ảnh: Telegraph

Với trọng lượng khoảng 97,12g , cục vàng được tìm thấy này có trọng lượng lớn nhất từ trước đến nay được tìm thấy tại Anh. 

Trước đó, kỷ lục thuộc về cục vàng có trọng lượng 59g được tìm thấy tại Cornwall vào năm 1808, cách đây khoảng 200 năm. 

Theo Vincent, cục vàng này được ông tìm thấy ở độ sâu 5m dưới mực nước biển và được cho thuộc về con tàu chở kho báu trị giá 120 triệu bảng Anh tương đương với3.960 tỉ đồng đã nằm dưới đáy biển suốt hơn 150 năm qua. 

Lời đồn đại về kho báu khủng này bắt nguồn từ câu chuyện được ghi lại trong sử sách. Theo đó, ngày 26/10/1859, con tàu chở vàng có tên Royal Charter (xuất phát từ Úc đến Liverpool) không may bị đắm do gặp bão ở ngoài khơi bờ biển Anglesey. Và vị trí mà Vincent tìm thấy cục vàng quý cách khoảng 40m.  

Trong thảm họa đó, gần 450 người đã thiệt mạng cùng với kho báu quý chìm sâu dưới đáy của đại dương. 

Từ đó đến nay, những lời đồn đại về một kho báu khủng đã thu hút hàng nghìn thợ săn kho báu đổ về đây để tìm kiếm.  

Trên thực tế, cục vàng này ông nhặt được từ năm 2012 nhưng đến nay mới công bố. Sau khi công bố, ông đã giao nộp nó cho viện bảo tàng và sắp tới cục vàng này sẽ được trưng bày rộng rãi để công chúng có thể chiêm ngưỡng. 

Ông cũng mong muốn mình có thể nhận được 50.000 bảng Anh tiền công (tương đương 1,6 tỉ đồng) vì đã tìm ra cục vàng quý này.

Minh Di (theo Telegraph)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news