Tin mới

Nhóm công nhân trộm cá của công ty lĩnh án tù

Thứ tư, 26/10/2016, 16:38 (GMT+7)

Thắng cùng các công nhân đã thực hiện hành vi trộm cá của công ty chế biến cá tra xuất khẩu trong Khu công nghiệp Sa Đéc, với 86 lần trộm hơn 9 tấn cá tra phi lê, trị giá gần 450 triệu đồng.

Thắng cùng các công nhân đã thực hiện hành vi trộm cá của công ty chế biến cá tra xuất khẩu trong Khu công nghiệp Sa Đéc, với 86 lần trộm hơn 9 tấn cá tra phi lê, trị giá gần 450 triệu đồng.

Theo thông tin trên báo VnExpress, Tuổi trẻ, vào sáng ngày 26/10 sau một ngày xét xử lưu động, TAND TP. Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã tuyên phạt án tù 8 bị cáo câu kết trộm cá phi lê của công ty đem ra ngoài bán.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 26/10 - Ảnh: VnExpress

8 bị cáo do Lê Quốc Thắng cầm đầu cùng 7 công nhân trong công ty Cổ phần thực phẩm QVD thuộc khu Công nghiệp Sa Đéc

Theo bản cáo trạng, Thắng mua cá vụn (phế phẩm) của công ty chế biến cá tra xuất khẩu trong Khu công nghiệp Sa Đéc để bán kiếm lời và Thắng đã móc nối, bàn bạc; phân công nhiệm vụ cho 7 công nhân trộm sản phẩm của công ty.

Với thủ đoạn trộn cá phi lê vào cá vụn rồi tuồn ra ngoài, trong khoảng thời gian từ tháng 9-2015 đến tháng 4-2016 nhóm Thắng đã thực hiện tổng số 86 lần trộm với số lượng trên 9 tấn cá phi lê, trị giá gần 450 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, các bị cáo đã bồi thường cho công ty hơn 120 triệu đồng.

Tại phên tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết quả cuối cùng, HĐXX tuyên bị cáo Lê Quốc Thắng với mức án cao nhất là 8 năm tù giam; Nguyễn Anh Tuấn 7 năm 6 tháng tù; Bùi Trí Thắng, Nguyễn Văn Thẩm, Lê Phước An cùng nhận mức án 7  năm tù; Nguyễn Ngọc Hậu và Nguyễn Phước Lộc 6 năm tù giam; Cao Trường Vũ 5 năm tù giam.

Trung Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trộm cá