Tin mới

Nhóm sinh viên lừa đảo qua mạng hàng tỉ đồng

Thứ năm, 30/07/2015, 14:13 (GMT+7)

Thông qua mạng internet,... 4 nam sinh viên ở Đà Nẵng đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Thông qua mạng internet 4 nam sinh viên ở Đà Nẵng đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Theo báo Công Lý, ngày 29/7, đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa bắt khẩn cấp 4 nghi can để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Danh tính 4 đối tượng như báo Người lao động đưa tin gồm: Trần Hữu Phước (SN 1996), Trần Tấn Vinh (SN 1995), Lê Bản Cường (SN 1995, cùng ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và Lê Nho Nhật (SN 1995, ngụ xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Cả 4 đối tượng là bạn bè của nhau, hiện đang là sinh viên của các trường CĐ, ĐH tại TP Đà Nẵng.

Một trong những nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh. Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, tháng 7/2014, Vinh mở một tài khoản ngân hàng có chi nhánh tại huyện Duy Xuyên từ một CMND mang tên Huỳnh Tấn Vinh.

Được biết CMND này là do Vinh nhặt được. Nam sinh này sau đó cùng nhóm bạn gồm Phước, Cường và Nhật liên tục vào các trang web chuyên về xe để giả mạo rao bán xe máy đắt tiền cũ.

Nhóm nam sinh yêu cầu khách hàng muốn mua xe phải đặt cọc trước với số tiền từ 1 đến 8 triệu đồng mới đồng ý giao xe. Khi nhận được tiền cọc qua tài khoản ngân hàng, nhóm này liền chặn số điện thoại của khách hàng.

Với thủ đoạn tương tự, nhóm nam sinh này nhắn tin thông qua mạng Zalo tới các tài khoản với nội dung trúng thưởng lớn như xe máy, ôtô. Khi các “con mồi” gọi điện tới số điện thoại kèm trong tin nhắn, nhóm này thông báo muốn nhận được phần thưởng phải gửi tiền trước qua tài khoản ngân hàng để có chi phí vận chuyển, thuế... rồi chiếm đoạt.

Đại tá Hồng cho hay, “Bước đầu xác định với thủ đoạn này nhóm nam sinh viên đã chiếm đoạt được số tiền hơn 1 tỷ đồng của nhiều khách hàng trên cả nước. Do hành vi được thực hiện trong suốt một năm qua nên công an Quảng Nam vẫn đang kêu gọi các nạn nhân chủ động cung cấp thông tin để hỗ trợ điều tra”. Trước khi bị bắt cả 4 nghi can này cùng thuê trọ chung để theo học tại các trường cao đẳng và đại học ở Đà Nẵng.

Vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Minh Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news