Tin mới

Những điều nên và không nên làm trong tháng cô hồn dưới góc nhìn chuyên gia

Thứ ba, 22/08/2023, 19:06 (GMT+7)

Tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn được dân gian quan niệm gắn liền với nhiều điều xui xẻo và không may mắn thường khiến nhiều người kiêng kỵ quá mức cần thiết. Tuy nhiên, các chuyên gia đều cho rằng đây đều là những quan niệm sai lầm, phi thực tế. 

Tháng cô hồn và những điều tuyệt đối kiêng kỵ trong quan niệm người xưa:

1. Không đi chơi đêm: Trong quan niệm xưa cũ, tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn là tháng ma quỷ hoạt động nhiều. Không nên đi chơi đêm để tránh gặp những điều xui xẻo không mong muốn. 

2. Không ăn vụng đồ cúng: Đồ cúng được quan niệm là của thiên, của địa. Do đó khi ăn trong lúc cúng được xem là một sự xúc phạm, tự rước hoạ vào thân. 

GS Lương Ngọc Huỳnh cho rằng, các vong linh họ đi lại bằng sự quán niệm, họ hiểu ngôn ngữ bằng thông linh do vậy chúng ta quan niệm đốt nhà lầu, xe hơi, máy bay, điện thoại… là không đúng và có phần mê tín dị đoan, vừa gây tốn kém lại làm mất ý nghĩa tốt đẹp của tập tục này.
GS Lương Ngọc Huỳnh cho rằng, các vong linh họ đi lại bằng sự quán niệm, họ hiểu ngôn ngữ bằng thông linh do vậy chúng ta quan niệm đốt nhà lầu, xe hơi, máy bay, điện thoại… là không đúng và có phần mê tín dị đoan, vừa gây tốn kém lại làm mất ý nghĩa tốt đẹp của tập tục này.

3. Không nên phơi quần áo vào ban đêm: Trong quan niệm dân  gian, ban đêm là thời gian hoạt động của thế giới khác. Việc bạn phơi quần áo nhiều vào ban đêm sẽ được cho là cơ hội để ma quỷ 'ám' vào những bộ quần áo này. 

4. Không réo tên nhau: Việc réo tên nhau trong ban đêm sẽ khiến cho ma quỷ nhớ đến tên của người đó. Chính vì thế hành động này được cho bạn đang rước hoạ vào thân. 

Những điều nên và không nên làm trong tháng cô hồn dưới góc nhìn chuyên gia - Ảnh 1

5. Đi qua nơi vắng vẻ không được quay đầu lại: Ở những nơi vắng vẻ bạn thường hay lo lắng, nhưng tuyệt đối không được quay đầu vì sẽ luôn có cảm giác có ai đó đang dõi theo mình. Đây là cơ hội để ma quỷ trêu chọc và khiến bạn có cảm giác bất an. 

6. Không cắm đũa lên bát cơm: Trong quan niệm của người Việt, việc cắm đũa lên bát cơm giống như bạn đang cúng ai đó. Điều này sẽ khiến ma đánh hơi thấy và dùng cơm chung, mang âm khí vào nhà bạn. 

7. Không để mũi giày hướng về phía giường: Để mũi giàu hướng về phía giường sẽ khiến ma quỷ nhầm tưởng người trên giường là người còn sống, chúng sẽ leo lên giường và ngủ chung với bạn. 

8. Không nên ở nhà một mình: Ma quỷ luôn hạn chế xuất hiện ở những nơi đông người, chính vì thế nếu bạn ở nhà một mình thì ma quỷ sẽ có cơ hội xâm nhập và ám ảnh bạn. Chúng sẽ quấy rối trong căn nhà bạn và khiến bạn cảm thấy bất an, không ngủ yên được. 

9. Không tuỳ tiện đốt giấy, vàng mã: Việc đốt giấy, vàng mã trong thời gian này một cách tuỳ tiện được cho rằng giống như bạn đang kêu gọi linh hồn của những con quỷ, mang đến xui xẻo và không may. 

10. Không nên mặc đồ trắng: Nên mặc áo màu không nên mặc đồ trắng và không mặc quần áo in những hình thù dễ sợ. 

Ngoài ra, trong tháng này, không nên nhặt những đồng tiền bị rơi, vãi trên đường vì có thể đó là t iền cúng mua chuộc bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa, nếu phạm kỵ sẽ gặp xui xẻo. Tháng cô hồn nên hạn chế hoặc tốt nhất là không mua xe cộ, và hạn chế làm những chuyện đại sự như kí hợp đồng làm ăn, cưới hỏi, chuyển nhà... nếu bất khả kháng tuyệt đối bạn phải xem kĩ ngày.

Liên quan đến những điều kiêng kỵ này trong tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn, các chuyên gia đều cho rằng đây đều là những quan niệm sai lầm, phi thực tế.

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm. Ảnh: GN
Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm. Ảnh: GN

Chia sẻ trên Vietnamnet, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, trong Phật giáo không có tháng nào là tháng cô hồn mà chỉ có mùa Vu lan báo hiếu ứng với tháng 7 âm lịch hàng năm. 

Trọng tâm của lễ Vu lan nhằm giáo dục cho con người về lòng hiếu thảo, nhớ ơn công sinh thành để họ tu dưỡng dạo đức và sống hiếu thảo, thiện tâm với cuộc đời. 

Đây cũng là tháng có tiết 'xá tội vong nhân' vì nhờ ơn của đức Phật mà các vong linh bị đoạ trong chốn khổ đau được siêu thoát.  Theo hoà thượng, việc kiêng mua bán, kiêng đi lại, kiêng ký kết, cưới hỏi hay hợp tác trong tháng 7 âm lịch là điều không đúng. Trong Phật giáo, tháng 7 âm lịch cũng được coi là tháng tốt.

Lý giải vì sao trong dân gian ít khi tổ chức cưới hỏi trong tháng 7 âm lịch, hoà thượng Bảo Nghiêm cho biết tháng 7 âm lịch là tháng mưa nhiều nên không thuận tiện cho việc cưới hỏi, hay khởi công xây dựng...

GS.VS Lương Ngọc Huỳnh.
GS.VS Lương Ngọc Huỳnh.

Trong khi đó, trên Dân trí dẫn lời GS.VS Lương Ngọc Huỳnh cũng cho rằng nhiều kiêng kị trong tháng Bảy âm hiện nay không có cơ sở và nặng màu sắc mê tín dị đoan. Thực tế, người Việt quan niệm tháng Bảy là tháng “xá tội vong nhân” tức mở cửa địa ngục cho các vong hồn được đi khắp nơi để kiếm ăn. Vì lẽ đó người ta gọi là tháng cô hồn và thường quan niệm tháng này không may mắn. Vì không may mắn nên người ta thường tránh né làm những việc đại sự như: cưới hỏi, dựng nhà, ký kết, đi xa... Qua thời gian, những quan niệm này trở thành nỗi ám ảnh không tốt và ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của người dân.

GS Huỳnh khuyên mọi người cứ sinh hoạt bình thường và làm nhiều việc tốt để nhân nguồn năng lượng tích cực trong mỗi người lên. Chuyện không may mắn trong tháng Bảy chẳng qua chỉ là những quan niệm thiếu cơ sở nên không vì thế mà khiến bản thân bị trở ngại hoặc bị ám ảnh.

Những điều nên làm trong tháng 7 âm lịch

- Mọi người nên đọc sám hối trong tháng này. Đọc sám hối thay cho cả gia tiên (đọc nhiều lần, đọc ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ thời điểm nào chỉ cần kính tâm hành lễ). 

- Tổ chức cầu siêu cho những linh hồn của người và vạn vật trong tháng này.

- Tạ ơn Diêm Vương và Địa Tạng Vương trong tháng này (ngày 7/7 ).

- Thờ cúng gia tiên cẩn thận cùng các lễ vật cần thiết cho gia tiên trong tháng này.

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news