Tin mới

Những hình vẽ kỳ lạ trên bộ hài cốt 4.500 năm tuổi: Bí mật ngàn năm hé lộ?

Thứ ba, 07/08/2018, 21:00 (GMT+7)

Người phụ nữ được chôn cất cách đây 4.500 năm có những hình vẽ kỳ lạ, chưa từng thấy trên xương.

Người phụ nữ được chôn cất cách đây 4.500 năm có những hình vẽ kỳ lạ, chưa từng thấy trên xương.

Các nhà khảo cổ xác định bộ hài cốt 4.500 năm tuổi thuộc về một người phụ nữ du mục ở khu vực sông Dniester, Ukraine. Đáng chú ý là những hình vẽ bí ẩn trên xương cốt của người phụ nữ này khiến các chuyên gia bối rối vì đây là nghi lễ chôn cốt chưa từng thấy từ trước đến nay ở châu Âu.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia tại ĐH Adam Michiewicz ở Poznań (Ba Lan), bộ hài cốt của người phụ nữ cách đây 4.500 năm mới được tìm thấy có nhiều điều bí ẩn. Theo đó, những hình vẽ trên xương của người phụ nữ này thực sự rất khác lạ. Chúng có thể đã được những cư dân cổ xưa tạo ra sau khi thi thể đã hoàn toàn bị phân hủy, cho phép họ vẽ trực tiếp lên xương.

Những hình vẽ kỳ lạ trên bộ hài cốt của người phụ nữ 4.500 năm tuổi - Ảnh 1.

Những hình vẽ kỳ lạ trên hài cốt 4.500 năm tuổi. Ảnh: Scienceinpoland

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng người phụ nữ có những hình vẽ kỳ lạ trên hài cốt qua đời vào khoảng 25-30 tuổi.

Những hình vẽ kỳ lạ trên bộ hài cốt của người phụ nữ 4.500 năm tuổi - Ảnh 2.

Các nhà nghiên cứu cho biết, người phụ nữ trên qua đời khi 25-30 tuổi. Ảnh: Scienceinpoland

Trang trí xương với những hình vẽ phức tạp đòi hỏi phải được thực hiện sau khi chết, bởi vì một khi cơ thể đã bị phân hủy thì mới có thể tiến hành được. Điều này cho thấy những cư dân cổ đại đã mở ngôi mộ để thực hiện việc trang trí trên hài cốt của người phụ nữ.

Sau khi hoàn thành việc trang trí các hình vẽ trên xương, và hài cốt của người phụ nữ lại được sắp xếp như ban đầu, đồng thời tiến hành tái chôn cất.

Những hình vẽ kỳ lạ trên bộ hài cốt của người phụ nữ 4.500 năm tuổi - Ảnh 3.

Cách mai táng kỳ lạ này chưa từng được biết đến ở châu Âu. Ảnh: Danuta Zurkiewicz

Theo các nhà nghiên cứu suy đoán, hài cốt 4.500 năm tuổi được trang trí những hình vẽ bí ẩn rất có thể là một thành viên quan trọng trong cộng đồng lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, nghi lễ chôn cất độc đáo của người phụ nữ lại không hề giống với bất kỳ phong tục mai táng nào từng được biết đến ở châu Âu. Phát hiện này cũng là một trong những bằng chứng cho thấy người cổ đại đã tiến hành nghi lễ mai táng phức tạp hơn so với chúng ta nghĩ.

Nguyễn Hằng (Tham khảo nguồn: Dailymail)

Theo Helino/Trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news