Tin mới

Những vụ dàn cảnh tai nạn giao thông táo tợn để trộm cướp

Thứ bảy, 07/05/2016, 10:26 (GMT+7)

Lợi dụng sơ hở của người đi đường, đối tượng vờ va chạm giao thông để trộm cắp tài sản, sau đó bỏ chạy...

Lợi dụng sơ hở của người đi đường, đối tượng vờ va chạm giao thông để trộm cắp tài sản, sau đó bỏ chạy...

Thời gian gần đây, xảy ra nhiều vụ dàn cảnh tai nạn để cướp giật tài sản. Bọn cướp giật thường cấu kết với nhau, hình thành các băng ổ nhóm có từ 2 tên trở lên. Chúng thường có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tên trong nhóm. Đây là thủ đoạn không mới nhưng có xu hướng gia tăng về số vụ việc.

Mới đây nhất, theo thông tin trên báo An ninh thủ đô, khoảng 12h ngày 6/5, Hạ sĩ Nguyễn Hữu Thìn, tiểu đội 2, trung đội 1, đại đội trinh sát 20, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu đang làm nhiệm vụ tại khu vực vườn hoa Vạn Xuân, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nghe thấy tiếng truy hô cướp của một phụ nữ tại ngã 3 Lý Nam Đế - Phan Đình Phùng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Lúc này, trên đường có hai người phụ nữ vừa va vào nhau rồi một người bỏ chạy. Khi nghe tiếng truy hô, đồng chí Thìn đã nhanh chóng truy đuổi và khống chế đối tượng cùng người bị hại áp giải về bàn giao cho CAP Hàng Mã xử lý.

Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ vờ va chạm giao thông để cướp tài sản - Ảnh minh họa

Tại đây, chị Đỗ Thị Thuần, ở Gia Lâm, Hà Nội cho biết vừa dừng xe mua hoa ở ven đường đã bị đối tượng Bùi Thị Tâm (SN 1963, phường Hà Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ tạo ra sự va chạm giao thông. Lợi dụng khi chị Thuần sơ hở, đối tượng Tâm đã móc trong túi xách của chị Thuần số tiền hơn 3 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Trung úy Hoàng Anh Trung, Phó trưởng CAP Hàng Mã, cho biết Tâm là đối tượng có 6 tiền án về trộm cắp tài sản.

Trước đó, báo VTC News thông tin, vào khoảng 12h25, ngày 18/2, lợi dụng lúc các phương tiện dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội), một người đàn ông đi xe máy đã cố tình va chạm vào hông bên trái chiếc xe BKS 29Y4-2378 khiến người phụ nữ điều khiển xe phải quay sang quan sát.

Đúng lúc này, một đối tượng khác áp sát xe bên phải nạn nhân, nhanh tay giật chiếc túi xách màu đen treo ở khung xe. Tuy nhiên nạn nhân và người đi đường đã kịp tri hô, kêu cứu.

Nghe tiếng tri hô, tổ công tác CSGT đội 1 (PC67, Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ gần đó đã phối hợp với lực lượng công an quận Hoàn Kiếm, tổ chức truy đuổi, tóm gọn đối tượng.

Bước đầu xác nhận, kẻ ra tay giật chiếc túi xách là Hoàng Văn Chiến (SN 1967, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Băng nhóm dàn cảnh trộm tài sản chuyên nghiệp…

Tờ Petrotimes dẫn nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) ngày 6/5 cho biết, vừa triệt phá thành công băng nhóm chuyên dàn dựng các vụ Tai nạn giao thông để trộm cắp tài sản của lái xe...

Những tháng đầu năm 2013, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra trộm cắp tài sản của lái xe ôtô dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Trước tình trạng trên, ngày 24/3/2013, PC45 đã xác lập chuyên án đấu tranh với một ổ nhóm trộm cắp tài sản trên. Sau một thời gian phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn, ngày 27/4/2016, Ban chuyên án triệt xóa thành công, bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực đê Hữu Hồng (xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Các đối tượng bị bắt giữ là Lại Quốc Việt (53 tuổi, đường Mạc Thị Bưởi, phường Thống Nhất, TP Nam Định, tỉnh Nam Định); Nguyễn Anh Đức (44 tuổi, ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Đức Chiến (50 tuổi, ở phường Nguyễn Du, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và Ngô Văn Nhật (57 tuổi, ở phường Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định).

Cũng liên quan đến việc xóa sổ nhiều băng nhóm dàn cảnh cướp tài sản…, theo thông tin trên báo Công an nhân dân, ngày 10/3, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3), PC45, Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ 4 đối tượng trong băng nhóm chuyên dàn cảnh đụng xe trộm tài sản.

Gần 10h ngày 10/3, các trinh sát Đội 3 đang tuần tra trên quốc lộ 1A đến đoạn gần cầu Bình Thuận thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân thì chứng kiến một vụ va quệt xe có biểu hiện nghi vấn dàn cảnh đụng xe trộm tiền.

Sau khi nghe nạn nhân báo mất 50 triệu đồng trong túi quần, 1 trinh sát ở lại giúp đỡ, nắm thông tin về nạn nhân; số còn lại tăng tốc rượt theo các đối tượng.

Truy đuổi gần 20 km, khi đến khu vực cầu Kênh Tẻ thuộc địa bàn quận 4, các trinh sát đã khống chế 3 đối tượng gồm Triệu Quốc Nhật (tử Tàu, 24 tuổi), Đỗ Thanh Việt (18 tuổi; 1 tiến án “trộm cắp tài sản” bị phạt 5 năm tù giam, vừa ra tù), Đỗ Thanh Tâm (31 tuổi; anh ruột Việt; cùng ngụ quận 4, TP.HCM).

Qua khai thác, buổi tối cùng ngày, Đội 3 bắt thêm đối tượng Nguyễn Ngọc Hiếu (40 tuổi; 2 tiến án “cướp giật tài sản”, 1 tiền án cố ý gây thương tích và 1 tiền sự liên quan đến ma túy), ngụ quận 4.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Toản, ngụ ở quận 10, TP.HCM.

Các đối tượng khai, băng nhóm của bọn chúng có gần 10 đối tượng. Hàng ngày chúng hẹn gặp nhau ở quận 2 rồi xuất phát theo lộ trình quận 9-Thủ Đức- quận 12-Bình Tân-Quận 11-quận 10.

Tâm chạy xe một mình, có nhiệm vụ tạo vụ va quệt xe; Nhật ngồi phía sau xe do Việt cầm lái và làm nhiệm vụ móc túi nạn nhân. Các đối tượng còn lại đóng vai trò cảnh giới và cản địa.

Sáng ngày 10/3, chúng hẹn nhau đi “ăn hàng”. Khi đi đến địa điểm nói trên chúng phát hiện ông Toản chạy xe SH mode chở người phụ nữ phía sau, túi quần bên phải của Toản có 1 cọc tiền dày.  Các đối tượng tạo cảnh va quệt liên hoàn, giả vờ chửi bới lẫn nhau để nạn nhân mất tập trung, Nhật ra tay móc túi ông Toản lấy tài sản rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Trước đó, theo thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 6/12/2015, Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Lành (33 tuổi) và Huỳnh Thanh Điền (28 tuổi, cùng quê Vĩnh Long) để điều tra.

Tối 4/12, cơ quan chức năng cũng bắt khẩn cấp Trần Thanh Phong (33 tuổi, từng là tài xế cho nhà xe Thành Bưởi) và Nguyễn Thị Băng Châu (28 tuổi) để điều tra hành vi giả vờ gây tai nạn nhằm trộm tiền.

4 đối tượng này khai nhận đã lên “kịch bản” và dàn cảnh bị tai nạn giao thông với xe khách Thành Bưởi để lấy trộm tiền. Lành và Phong từng lái xe cho Thành Bưởi nên biết rõ nơi tài xế cất tiền.

Xem thêm video:

[mecloud]khSa346sWj[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news