Tin mới

Niêm phong quầy thuốc bán khẩu trang đắt gấp 10 lần giữa đại dịch corona

Chủ nhật, 02/02/2020, 08:59 (GMT+7)

Quầy thuốc Thiện Tâm đã bán hộp khẩu trang 50 chiếc cho khách hàng với giá 500.000 đồng.

Theo tin tức từ Vnexpress, Zing.vn, Tuổi trẻ Ngày 1/2, Công an phường Kim Giang (quận Thanh Xuân) niêm phong tiệm Thiện Tâm ở số 116 ngõ 64 đường Kim Giang khi đơn vị này đẩy giá một hộp khẩu trang y tế lên 500.000 đồng, tăng gấp 10 lần so với giá bán thông thường. Công an phường Kim Giang đang hoàn tất hồ sơ để xử lý cửa hàng này.

Nhà thuốc bị niêm phong vì bán khẩu trang giá "trên trời". Ảnh: Vnexpress

Cùng ngày, Công an quận Thanh Xuân phát hiện tại chợ thuốc Hapulico số 1 Nguyễn Huy Tưởng và một số cửa hàng thuốc xung quanh nâng giá bán khẩu trang y tế giá cao gấp nhiều lần. Cụ thể, quầy thuốc số 446 hiệu Sơn Bảo Đường (trong chợ thuốc Hapulico) đang bán 2 hộp khẩu trang kháng khuẩn với giá 270.000 đồng/hộp 50 chiếc và không niêm yết giá bán. Đoàn kiểm tra phát hiện thu giữ thêm 90 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cảnh sát còn bắt quả tang Nguyễn Thị T. (34 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Bùi Lan A. (34 tuổi, quê Bắc Giang) bán rong hơn 30 hộp khẩu trang y tế với giá 200.000 đồng mỗi hộp loại 50 chiếc.

Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện thêm nhiều cửa hàng, cá nhân trên địa bàn "găm" khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn, nâng giá bán gấp 3 đến 5 lần giá so với ngày thường. Trong những ngày tới, công an quận sẽ tiếp tục kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trên địa bàn, chợ thuốc, xử lý các cá nhân, cửa hàng để họ không lợi dụng dịch bệnh, tăng giá gây mất ổn định thị trường.

Đại dịch virus corona đang diễn biến phức tạp nên những ngày qua, nhiều cá nhân, quầy thuốc đã lợi dụng dịch bệnh để đẩy giá khẩu trang, nước sát khẩu với giá trên trời. Sáng 1/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ra chỉ thị rút giấy phép của bất cứ nhà thuốc nào tăng giá khẩu trang nếu như có bằng chứng hình ảnh mà không cần thanh tra.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news