Tin mới

Nổ lớn ở lò bánh tráng, hai mẹ con trọng thương phải nhập viện

Thứ hai, 27/10/2014, 14:35 (GMT+7)

Hơn 8 giờ 50 sáng 27-10, tiếng nổ lớn phát ra khiến cả khu vực rung chuyển. Ít nhất hai người thương tích phải nhập viện trong sự cố nồi áp suất một cơ sở phát nổ.

 

 

Hơn 8 giờ 50 sáng 27-10, tiếng nổ lớn phát ra khiến cả khu vực rung chuyển. Ít nhất hai người thương tích phải nhập viện trong sự cố nồi áp suất một cơ sở phát nổ.

Bên trong cơ sở sản xuất bị hư hỏng.

Hơn 8 giờ 50 sáng 27-10, ở ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi, TP.HCM), tiếng nổ lớn phát ra khiến cả khu vực rung chuyển. Nhiều người dân ở khu vực này giật mình chạy ra xem xét. Khi kiểm tra, người dân phát hiện cơ sở bánh tráng Trung Tín trên đường 435 ở gần đó phát nổ, đổ sập. Công nhân đang làm việc bên trong gặp nạn cầu cứu đã được đưa ra ngoài rồi chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Ghi nhận tại hiện trường, vụ nổ khiến phần nhà xưởng, tường bê tông đổ sập, thủng lỗ lớn. Mái tôn văng tứ tung, bay qua nhà dân ở lân cận. Có hai công nhân bị thương tích do sức ép gạch vỡ văng trúng vào người.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên có hai người đang làm việc trong cơ sở Trung Tín. Trong lúc nấu nồi áp suất (khoảng 100 kg), áp suất tăng nhiệt quá cao một cách đột ngột khiến nồi áp suất phát nổ.

Vào thời điểm kể trên, nồi áp suất 100kg của cơ sở bánh tráng bất ngờ phát nổ. Vụ nổ khiến chị Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1985, ngụ huyện Củ Chi) và con trai Trần Văn Duy có mặt trong cơ sở, bị thương.

Một số người dân cho biết, vụ nổ lớn khiến mọi thứ xung quanh rung rinh tưởng như động đất. Mái tôn bay không nơi khiến mọi người vô cùng hoảng sợ.

Hiện vụ nổ đang được công an xã Phú Hòa Đông lập hồ sơ xử lý.

Trưa cùng ngày, cơ quan chức năng tiếp tục phong tỏa khu vực, ngăn người hiếu kì đến gần để tiến hành khám nghiệm, làm rõ.

Trang Lê

tổng hợp/Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news