Tin mới

Nóng: Cháy xe bus, 37 người chết thảm

Thứ sáu, 30/03/2018, 20:30 (GMT+7)

Một chiếc xe bus bị bắt lửa ở miền Tây Thái Lan đã khiến 20 người thiệt mạn, trong khi đó, một vụ tai nạn xe bus khác ở Thổ Nhỹ Kỳ đã khiến 17 người thiệt mạng.

Một chiếc xe bus bị bắt lửa ở miền Tây Thái Lan đã khiến 20 người thiệt mạn, trong khi đó, một vụ tai nạn xe bus khác ở Thổ Nhỹ Kỳ đã khiến 17 người thiệt mạng. 

Hãng tin Reuters cho hay vào khoảng 1h30 phút ngày 30/3 (giờ địa phương), một chiếc xe bus 2 tầng chở 47 công nhân từ Myanmar bốc cháy khi vượt qua biên giới vào Thái Lan. Vụ hỏa hoạn – xảy ra ở tỉnh Tak - đã giết chết 20 người, làm bị thương 3 người và số còn lại may mắn không hề hấn gì.

Cảnh sát trưởng huyện Maetor, Kritkanok Dan-udom, nói với Reuters: "Tài xế phát hiện ngọn lửa bùng lên ở giữa chiếc xe buýt, sau đó lan nhanh".

Vỏ ngoài chiếc xe buýt bị đốt cháy đen. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Thái Lan cho thấy vỏ ngoài của chiếc xe bus đã bị đốt cháy đen. 

Phát ngôn viên Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Krissana Pattanacharoen  cho hay họ đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc. 

"Chúng tôi đang cố gắng để nhận dạng các thi thể và liên lạc với lãnh sự quán Myanmar. Các nạn nhân sẽ được chuyển về quê hương để an táng" – đại tá Pattanacharoen nói.

Tuần trước, ít nhất 18 người cũng thiệt mạng khi một chiếc xe buýt trượt khỏi một con đường ở tỉnh Nakhon Ratchasima, Đông Bắc Thái Lan.

Đường sá ở Thái Lan được đánh giá là rất nguy hiểm. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2013, Thái Lan có số lượng người chết do tai nạn giao thông cao nhất thế giới. Đến năm 2015, nước này có số lượng người chết do Tai nạn giao thông cao thứ hai sau Libya.

Ở một diễn biến khác, có ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 36 người khác bị thương sau khi chiếc xe bus chở người nhập cư bất hợp pháp đâm vào cột  đèn ở phía Đông Thổ Nhỹ Kỳ và bốc cháy vào hôm 29/3. 

Hãng tin Anadolu cho hay chiếc xe bus gặp nạn trên đường cao tốc Igdir-Kars, lúc đó đang chở công dân Iran, Pakistan và Afghanistan. Thống đốc tỉnh Igdir, Enver Unlu, cho biết: "Khi chúng tôi đến hiện trường, chúng tôi nhìn thấy một bi kịch đối với những người nhập cư. Chúng tôi rất buồn vì vụ tai nạn này".

Anadolu đưa tin chiếc xe buýt chỉ có sức chứa 14 người nhưng chở tới 50 người - bao gồm cả phụ nữ -lúc xảy ra vụ việc. Ngoài ra, 13 người nhập cư bất hợp pháp khác cũng bị lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ tạm giữ trong một chiếc xe buýt đi cùng với chiếc xe buýt gặp nạn.

Vụ tai nạn đường bộ thường xảy ra ở Thổ Nhỹ Kỳ. Đài TRT hồi tháng trước thống kê có khoảng 3.530 người đã thiệt mạng do tai nạn giao thông vào năm 2017.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news