Tin mới

NÓNG: Đã bắt được Triệu Quân Sự, thái độ gây chú ý

Thứ tư, 01/06/2022, 15:25 (GMT+7)

Triệu Quân Sự đã bị bắt sau gần 1 ngày vượt ngục.

Nguồn tin từ VTC, Tuổi trẻ, PLO cách đây ít phút, giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận đã bắt được Triệu Quân Sự, phạm nhân trốn khỏi trại giam ở huyện Thạch Thành chiều 31/5.

Triệu Quân Sự đã bị bắt sau gần 1 ngày vượt ngục
Triệu Quân Sự đã bị bắt sau gần 1 ngày vượt ngục
Giống như lần trước, Triệu Quân Sự không hề tỏ ra lo sợ mà trái lại cười rất tươi khi bị bắt. Có lẽ với y, việc vượt ngục chỉ như đang chơi trò game mà thôi.
Giống như lần trước, Triệu Quân Sự không hề tỏ ra lo sợ mà trái lại cười rất tươi khi bị bắt. Có lẽ với y, việc vượt ngục chỉ như đang chơi trò game mà thôi.
Lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ địa phương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng truy bắt
Lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ địa phương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng truy bắt

Trước đó, vào tối 31/5 lực lượng chức năng Thanh Hóa phát đi thông báo khẩn cho biết phạm nhân Triệu Quân Sự đang chấp hành hình phạt tù chung thân đã trốn khỏi trại tạm giam thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc Phòng.

Theo Cục cảnh sát hình sự, Triệu Quân Sự là đối tượng nhiều lần bỏ trốn khỏi nơi giam giữ nên việc truy bắt sẽ gặp khó khăn, do đó, Cục đã lên kế hoạch và cử nhiều trinh sát tinh nhuệ truy bắt phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, phạm tội giết người và trộm cắp tài sản. 

Cục cảnh sát hình sự đã lên kế hoạch và cử nhiều trinh sát tinh nhuệ truy bắt phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự.
Cục cảnh sát hình sự đã lên kế hoạch và cử nhiều trinh sát tinh nhuệ truy bắt phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự.

Được biết, đây là lần thứ 3 tù nhân này trốn trại. Trước đó, Triệu Quân Sự trốn trại lần đầu vào ngày 8/11/2015, bị bắt sau một tháng. Lần hai là trưa ngày 3/6/2020. Ở lần thứ 3 bị bắt, thái độ của Triệu Quân Sự gây chú ý khi liên tục cười nói.

Theo đánh giá về tâm lý của Triệu Quân Sự, Nguyên Điều tra viên cao cấp Bộ Quốc phòng - Hoàng Ngọc Biên cho biết đây là kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, thuộc nhóm tội phạm có tâm lý bất cần. Việc Triệu Quân Sự từng 2 lần vượt ngục thể hiện sự thách thức cơ quan pháp luật. 

Theo Điều 386 Bộ luật Hình sự 2015 người phạm tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử sẽ đối mặt khung hình phạt từ 6 tháng tới 3 năm tù. Ngoài ra, trong quá trình điều tra nếu cơ quan chức năng xác định tội phạm dùng vũ lực, đe dọa người canh gác để vượt ngục có thể bị xử lý với khung hình phạt là 3-10 năm tù.

>>> XEM THÊM: Sát nhân Triệu Quân Sự trốn trại lần 3: Việc truy bắt được tổ chức như thế nào? 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news