Tin mới

Nóng từ địa phương ngày 8/1: Hà Tĩnh - Cụ ông đột tử sau khi tiêm thuốc bổ

Thứ tư, 08/01/2014, 14:58 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cụ ông đột tử sau khi tiêm thuốc bổ/ Xe tải bỏ chạy, cán chết một cảnh sát giao thông/ Nữ sinh bị cắt đứt mu bàn tay khi đến trường/ Nam thanh niên bị sốc thuốc tử vong/ Tiệm tạp hóa bị thiêu rụi...là những tin tức nóng từ địa phương hôm nay.

 

 

(Tinmoi.vn) Cụ ông đột tử sau khi tiêm thuốc bổ/ Xe tải bỏ chạy, cán chết một cảnh sát giao thông/ Nữ sinh bị cắt đứt mu bàn tay khi đến trường/ Nam thanh niên bị sốc thuốc tử vong/ Tiệm tạp hóa bị thiêu rụi...là những tin tức nóng từ địa phương hôm nay.


Hà Tĩnh

Cụ ông đột tử sau khi tiêm thuốc bổ

Khoảng 16 giờ ngày 7.1, cụ ông Lê Đình Tứ (76 tuổi, trú khối phố 8, phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh) đi xe đạp lên điểm chăm sóc sức khỏe Từ thiện ở thôn Nam Quang (xã Thạch Trung) để thăm khám, chữa bệnh.

Tại đây, vì thấy ông Tứ có biểu hiện mệt mỏi, kiệt sức nên bà Hoàng Thị H. (y sĩ, 36 tuổi, trú xã Thạch Trung) đã thăm khám rồi tiêm cho ông Tứ một mũi thuốc bổ (mũi tiêm tổng hợp gồm 3 loại thuốc vitamin B1, B6, B12 - PV) để trợ sức.

Tuy nhiên, sau khi được tiêm xong, nạn nhân xuất hiện những triệu chứng lạ như nôn mửa, người lịm dần.

Trước tình thế khẩn cấp, nạn nhân Tứ được bà H. và người thân dùng xe taxi đưa lên Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu nhưng trên đường đưa đi thì tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Thạch Trung đã lập biên bản vụ việc, thu giữ tại hiện trường 3 lọ thuốc vitamin B1, B6, B12 (đã tiêm - PV) và báo cáo cho cơ quan chức năng cấp trên để phối hợp điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Bình Dương

Xe tải bỏ chạy, cán chết một cảnh sát giao thông

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 7/1, tổ CSGT công an huyện Dầu Tiếng, Bình Dương tuần tra trên một tuyến đường thuộc ấp Vũng Tây, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng.

Phát hiện 3 xe tải chở gỗ cao su có dấu hiệu vi phạm giao thông, nên tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên chỉ có 2 xe dừng lại, còn xe tải do tài xế Nguyễn Văn Thanh đã điều khiển xe bỏ chạy.

Trung úy Đặng Minh Hải đã điều khiển xe mô tô đặc chủng đuổi theo. Khi đến ngã ba gần Nông trường Long Tân thì tài xế Thanh đã ép xe mô tô của trung úy Hải ngã xuống đường. Bánh xe sau xe tải đã cán lên người khiến trung úy Hải tử vong tại chỗ.

Sau khi cán chết người, tài xế Thanh vẫn tiếp tục lái xe về trạm thu phí Suối Giữa, sau đó về nhà.

Tới 15h cùng ngày, tài xế Nguyễn Văn Thanh đã lên trụ sở Công an P.Hiệp An, TP Thủ Dầu Một để đầu thú.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Khánh Hòa

Nữ sinh bị cắt đứt mu bàn tay khi đến trường

Vụ việc xảy ra khoảng 6h30 phút sáng nay. Em H.S.L.M (14 tuổi, học sinh trường THCS Trần Quốc Toản, Nha Trang, Khánh Hòa) bị chém trọng thương khi đạp xe đến trường. Ngay sau đó, M vẫn cố gắng đạp xe đến trường rồi được thầy cô và một phụ huynh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Bác sĩ Bùi Văn Bảo điều trị cho M cho biết vết thương ở mu bàn tay của em sâu, cắt đứt gân tay co duỗi ngón trỏ, lộ cả gân và xương, dài 10 cm, 2 ngón tay khác của e cũng bị tổn thương.

Được biết vào ngày 11/5/2013, ông Hà Danh Trí, bố M cũng bị đâm đứt ruột, thủng dạ dày bởi một người lạ mặt. Hiện công an TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc điều tra vụ việc.

 

TP.HCM

Nam thanh niên bị sốc thuốc tử vong

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h tối (7/1) tại phòng trọ của nhà nghỉ H. Y trên đường Tân Kỳ Tân Qúy (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM). Vào thời điểm trên khi nhân viên nhà nghỉ nhiều lần gõ cửa phòng hai vị khách nam (khoảng 20 tuổi) để hỏi có thuê phòng nữa không nhưng không nghe trả lời.

Sinh nghi, nhân viên dùng chìa khóa mở cửa thì phát hiện cả hai khách trọ đang nằm bất động. Một người trên giường đã ngưng thở và người còn lại trên nền nhà còn thoi thóp. . .

Thanh niên còn sống được chuyển ngay đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Nhận được tin báo công an phường, tổ dân phố đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, giữ gìn an nình khu vực. Đến gần 22h cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân.

Nghi vấn ban đầu có thể do sử dụng ma túy quá liều. Tuy nhiên nguyên nhân đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Tiền Giang

Tiệm tạp hóa bị thiêu rụi

Theo kết quả xác minh ban đầu, đám cháy bốc lên vào lúc 20 giờ ngày 7/1 tại tiệm tạp hóa Vân Nhi gần khu du lịch Thới Sơn. Đám cháy bốc lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ to. 

Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Tiền Giang đã điều gần 20 chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy đến hiện trường. Đám cháy ngày càng lớn vì trong nhà vốn chứa xăng dầu để bán lẻ. Gần 30 phút sau, đám cháy mới được khống chế, không cho lan sang nhà khác nhưng tiệm tạp hóa đã cháy rụi.

Chủ tiệm tạp hóa cho biết chiều cùng ngày, ông khóa cửa nhà đi công việc, còn vợ con thì về bên ngoại chơi nên không ai bị nạn. Số lượng hàng hóa vừa được chủ nhà mua về để bán Tết ước tính hơn 300 triệu đồng cùng một số tiền mặt đã cháy rụi.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định vào lúc cúp điện, chủ nhà đốt nến rồi khóa cửa nhà bỏ đi quên tắt, sau đó thì phát cháy.

Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news