Báo Thanh niên đưa tin, ngày 16/7, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay vào chiều 15/7, lực lượng phòng chống ma túy của đơn vị phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Lao Bảo, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị) và Đội kiểm soát ma túy (Cục Hải quan Quảng Trị) triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam.

Nguyễn Thị Thảo Ly tại cơ quan chức năng.

Qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện lúc 15 giờ ngày 15/7, một nhóm thanh niên đi xe ô tô BS 73A - 098.90 đến khu vực bến đò Mỹ Yên (thôn Bích La Đông, xã Tân Thành, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) và để 1 nghi can nữ vượt biên sang Lào bằng đò và xe máy.

Báo Lao động cho biết, đối tượng nữ Nguyễn Thị Thảo Ly vượt biên sang Lào, khi trở về khu vực bến đò thì bị cơ quan chức năng bắt giữ với tang vật là 4.234 viên ma túy tổng hợp. Phát hiện thấy cơ quan chức năng, các đối tượng còn lại điều khiển xe ôtô bỏ trốn.

title=/

Đến 22h ngày 15/7, Đội PCMT&TP phối hợp với Đội CSGT Đường 9 (Phòng CSGT Công an Quảng Trị) phát hiện xe ôtô BKS 73A-098.90 được bỏ lại ở khu vực mỏ đá thôn Thượng Lâm (xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, Quảng Trị). Tiếp tục truy xét, cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng liên quan đến vụ việc là Trần Thanh Giang (SN 1996, trú tại xã Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) ở khu vực mỏ đá nói trên.

Được biết, các đối tượng ở trên đã nhiều lần vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam rồi đưa ra tỉnh Quảng Bình tiêu thụ. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, sau khi đưa ma túy từ Lào về, sẽ thuê xe ôtô tự lái hoặc taxi, trên đường di chuyển sẽ thay đổi phương tiện để qua mặt cơ quan chức năng.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng đấu tranh để làm rõ các đối tượng liên quan.

Trang Vũ (tổng hợp)