Tin mới

Ông Kim Jong-un đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ ở Bàn Môn Điếm

Thứ ba, 01/05/2018, 08:02 (GMT+7)

Sau thành công của hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Tổng thống Mỹ gợi ý muốn tổ chức gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên ở Nhà Hòa bình/Nhà Tự do, thuộc làng đình chiến Panmunjom, nằm gần đường ở biên giới liên Triều.

Sau thành công của hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Tổng thống Mỹ gợi ý muốn tổ chức gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên ở Nhà Hòa bình/Nhà Tự do, thuộc làng đình chiến Panmunjom, nằm gần đường ở biên giới liên Triều.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

CNN dẫn nguồn tin tiết lộ, ngày 30/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thuyết phục lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới tại Bàn Môn Điếm - địa điểm vừa diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều 27/4.

Bởi theo ông Moon, Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) là địa điểm lý tưởng nhất cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ca ngợi nỗ lực của Tổng thống Trump đã giúp đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa và tái lập hòa bình.

"Điều duy nhất chúng ta cần là hòa bình. Tổng thống Trump xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình vì đóng góp của ông ấy", Tổng thống Moon phát biểu.

Cùng ngày, Tổng thống Trump đã viết trên Twitter: “Nhiều nước đã được cân nhắc để tổ chức cuộc họp (thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên), nhưng Nhà Hòa bình/ Nhà Tự do, nằm ở biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên, sẽ có ý nghĩa biểu trưng, quan trọng và lâu dài hơn là một nước thứ ba? Tôi chỉ đang đặt câu hỏi".

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news