Tin mới

Ông lão bị tố hại đời bé gái 14 tuổi đến có thai

Thứ ba, 22/03/2016, 17:35 (GMT+7)

Công an TP Vinh (Nghệ An) đã cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Uông Nhật Được (68 tuổi, ở xã Hưng Lộc) - người bị tố cáo hãm hại bé gái 14 tuổi khiến cháu có thai. Nạn nhân sinh con hôm 3/3.

Công an TP Vinh (Nghệ An) đã cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Uông Nhật Được (68 tuổi, ở xã Hưng Lộc) - người bị tố cáo hãm hại bé gái 14 tuổi khiến cháu có thai. Nạn nhân sinh con hôm 3/3.

Theo thông tin trên báo Trí thức trực tuyến, cơ quan điều tra nhận được đơn của chị Hương (ở TP Vinh) tố cáo ông Được ép buộc con gái mình quan hệ tình dục nhiều lần.

Theo tường trình, đầu tháng 4/2014, nhân lúc người lớn đi vắng, ông Được lẻn vào nhà và dụ dỗ bé gái quan hệ. Theo gia đình nạn nhân, ông lão còn hãm hại bé gái nhiều lần sau đó.

Ông Được bị tố cáo là đã có quan hệ tình dục với bé gái 14 tuổi. Ảnh minh họa.

Cuối năm 2015, phát hiện con có biểu hiện lạ, người béo lên, chị Hương đưa đi khám mới biết cháu đã mang thai 7 tháng. Gia đình gặng hỏi, bé gái mới kể việc bị ông Được hãm hại.

Trong cuộc họp gia tộc, ông lão gần 70 tuổi thừa nhận có quan hệ với bé gái. Bị đơn nói sau những lần làm chuyện người lớn với cô bé đều cho nạn nhân tiền, nhiều nhất là 700.000 đồng.

Khai với cơ quan điều tra, ông Được thừa nhận có "làm chuyện người lớn" nhưng không khống chế và đe dọa mà "xin". Ông đã đưa gia đình nạn nhân 100 triệu đồng lo chi phí.

"Ông Được hiện bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đang đợi kết luận giám định ADN để tiến hành các bước tiếp theo của vụ án", cán bộ điều tra vụ án Hồ Đình Hợi cho biết trên VnExpress.

Gia cảnh mẹ con chị Hương khó khăn. Chị góa chồng, làm nông nuôi con gái duy nhất. Do xảy ra sự việc, cô bé đã phải bỏ dở việc học lớp 8.

* Tên mẹ nạn nhân đã thay đổi.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hại đời công an