Tin mới

Phá đường dây đề thu tiền tỷ mỗi ngày

Thứ năm, 05/01/2017, 10:28 (GMT+7)

Đường dây đề gồm nhiều mắt xích với hình thức hoạt động tinh vi vừa bị công an TP.HCM đánh sập.

Đường dây đề gồm nhiều mắt xích với hình thức hoạt động tinh vi vừa bị công an TP.HCM đánh sập.

Theo Công an TPHCM, thông qua một số nguồn tin, Phòng CSHS (cảnh sát hình sự) nắm được thông tin có một đường dây thầu đề hoạt động liên Bắc- Nam với quy mô khá lớn nên chỉ đạo Đội phòng chống tệ nạn xã hội và buôn bán người (Đội 5) lập chuyên án đấu tranh, phân công các trinh sát tinh nhuệ nhập cuộc điều tra.

Tang vật công an thu được. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Qua đó xác định đường dây thầu đề liên tỉnh do Nguyễn Văn Sơn (SN 1961, ngụ đường số 6, P. Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) làm nhà cái chính.

Lúc 16 giờ 40 ngày 30/12/2016, với sự xuất kích bất ngờ, đúng thời điểm, mũi tấn công tại đây đã bắt quả tang 4 đối tượng đang trực tiếp tham gia nhận và tổng hợp phơi đề gồm Sơn, Đoàn Thị Thúy (tự Thúy khùng, SN 1965), Võ Thanh Lợi (SN 1983, ngụ Q.Thủ Đức) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1991, con gái Sơn). Tang vật tịch thu gồm 5.500.000 đồng, nhiều tờ phơi đề, 1 đầu camera, 2 điện thoại di động. Qua khám xét, tạm giữ thêm của Sơn 450 triệu đồng.

Qua kiểm tra, công an thu 121.380.000 đồng tiền tang vật, 22 máy fax, 46 điện thoại di động và 184 tờ phơi đề tương đương số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, qua khám xét đơn vị còn tạm giữ 713.400.000 đồng và nhiều vật chứng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai ông ta tổ chức và điều hành đường dây thầu đề từ cuối năm ngoái đến khi bị phát hiện. Ngoài ra, ông ta còn thuê 2 người giúp sức tổ chức thầu đề.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận dưới Sơn có khoảng 20 mắt xích nằm trên địa bàn TP.HCM, nhưng có thể nhận yêu cầu của khách khắp từ Bắc tới Nam thông qua điện thoại di động hoặc máy fax.

Phòng CSHS cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 16 đối tượng trong đường dây thầu đề của Sơn để điều tra, xử lý.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news