Tin mới

Phát hiện 2000 sợi vàng xoắn ốc niên đại 3000 năm

Thứ tư, 15/07/2015, 08:53 (GMT+7)

Khoảng 2000 sợi vàng hình xoắn ốc có niên đại từ khoảng năm 700- 900 trước Công nguyên vừa được các nhà khảo cổ học phát hiện ở vùng  Boeslunde, miền trung Đan Mạch.

Khoảng 2000 sợi vàng hình xoắn ốc có niên đại từ khoảng năm 700- 900 trước Công nguyên vừa được các nhà khảo cổ học phát hiện ở vùng  Boeslunde, miền trung Đan Mạch.

Theo tin từ Live Science, các nhà khảo cổ học đã nhiều sợi vàng xoắn ốc, có nhiều sợi được búi thành những búi lớn trong một chiếc hộp gỗ lông thú tại vùng  Boeslunde, miền trung Đan Mạch.

Khoảng 2000 sợi vàng xoắn ốc được tìm thấy tại vùng Boeslunde 

Các xoắn ốc vàng có chiều dài 3cm và được làm rất mỏng và phẳng.

Vùng Boeslunde đã từng là vùng đất linh thiêng, nơi người cổ đại thực hiện nghi thức tế lễ và dâng vàng lên thần thánh. Một nhà khảo cổ trong nhóm đã cho rằng một vị chủ tế đã deo nhẫn vào cổ tay và sợi vàng xoắn gắn trên trang phục và mũ, để chúng lấp lánh trong ánh mặt trời suốt buổi lễ.

Các nhà khảo cổ học không hề ngạc nhiên khi phát hiện những đồ vật bằng vàng từ thời đồ đồng quý giá tại vùng Boeslunde vì đây là nới được phát hiện ra nhiều vàng nhất khu vực Bắc Âu.

Dã Quỳ (Theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: khảo cổ học