Tin mới

Phát hiện 48 cây pơ mu ở Đắk Lắk bị chặt hạ, kéo khỏi rừng bằng xe trâu

Thứ năm, 18/10/2018, 09:04 (GMT+7)

48 cây gỗ pơ mu bị chặt phá ở xã Yang Mao, huyện Krông Bông; trong đó, 27 cây đang xẻ hộp, 21 cây còn lại đã vận chuyển khỏi rừng bằng gùi hoặc cho trâu kéo lê trên đường mòn.

48 cây gỗ pơ mu bị chặt phá ở xã Yang Mao, huyện Krông Bông; trong đó, 27 cây đang xẻ hộp, 21 cây còn lại đã vận chuyển khỏi rừng bằng gùi hoặc cho trâu kéo lê trên đường mòn. 

Ngày 17/10, VOV đưa tin, Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ và chuyển tới công an tỉnh đề nghị khởi tố vụ chặt hạ 48 cây pơ mu tại khoảnh 3 tiểu khu 1219, lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông (xã Yang Mao, huyện Krông Bông) quản lý.

Nhiều tấm gỗ pơ mu đã xẻ vuông vức. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, vào tháng 9/2018, khi kiểm tra hiện trường vụ khai thác gỗ trái pháp luật tại tiểu khu 1219, lực lượng chức năng phát hiện 48 cây pơ mu (gỗ quý, nhóm IIA) bị đốn hạ; trong đó, 21 cây đã bị lấy đi phần thân khỏi hiện trường chỉ còn lại gốc và ngọn, 27 cây còn lại bị cắt hạ 8 cây còn nguyên, 19 cây bị lấy đi một phần thân.

Ngoài ra, tại hiện trường còn phát hiện được các vết cắt bằng cưa xăng; nhiều gốc cây mới được đốn hạ, mủ chảy ra tại các vết cắt, cành lá xanh tươi. Tổng khối lượng gỗ khoảng 20 m3.

Theo Infonet, dọc theo tuyến đường mòn và đường xương cá vào rừng phát hiện có nhiều dấu vết gùi, kéo gỗ, có thể các đối tượng đã sử dụng trâu để vận chuyển gỗ ra khỏi vị trí khai thác.

Từ khoảnh 2 đến khoảnh 3 tiểu khu 1219, nhiều gốc cây bị chặt hạ nằm rải rác hai bên tuyến đường mòn, đường xương cá vào rừng. Trong đó, có một số cây bị chặt hạ không còn gỗ tại hiện trường, có gốc cây bị chặt hạ còn nguyên các lóng tròn, hộp.

Hiện trường vụ chặt hạ hàng chục cây pơ mu. (Ảnh: Dân Trí)

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk nhận định, để xảy ra vụ khai thác 48 cây pơ mu trên, trách nhiệm thuộc về Công ty lâm nghiệp Krông Bông chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý. UBND huyện Krông Bông và UBND xã Yang Mao phải chịu trách nhiệm liên đới trong việc quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp.

Do đó, yêu cầu Sở Nội vụ kiểm điểm, xử lý trách nhiệm với Ban giám đốc và cá nhân của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông để xảy ra việc phá rừng.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news