Tin mới

Phát hiện bộ xương mẹ ôm con 4000 năm

Thứ năm, 13/08/2015, 15:17 (GMT+7)

Bộ xương mẹ che chắn cho con trong trận động đất cách đây 4.000 năm được các chuyên gia Trung Quốc phát hiện trong một khu vực khảo cổ tỉnh Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc.

Bộ xương mẹ che chắn cho con trong trận động đất cách đây 4.000 năm được các chuyên gia Trung Quốc phát hiện trong một khu vực khảo cổ yỉnh Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc.

Hình ảnh cảm động mẹ che chắn cho con vừa được công bố tại hội thảo về khảo cổ tại Trung Quốc

Theo tin từ Chiana News, các chuyên gia Trung Quốc đã phát hiện bộ xương mẹ che chắn cho con thuộc khu vực khảo cổ Lajia, thuộc tỉnh Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc. Hình ảnh được công bố trong một cuộc hội thảo về khảo cổ tại tỉnh Cam Túc hồi đầu tháng.

Nơi đây còn là lưu giữ các dấu vết của trận động đất lớn từng xảy ra cách đây 4.000 năm.

Dã Quỳ (Theo China News)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news