Tin mới

Phát hiện cổ kiếm thời Chiến quốc còn nguyên vẹn sau 2.300 năm

Thứ ba, 03/01/2017, 09:40 (GMT+7)

Một cây kiếm bạc thời Chiến quốc vẫn sáng loáng sau hơn 2.300 năm được chôn dưới mộ sâu.

Một cây kiếm bạc thời Chiến quốc vẫn sáng loáng sau hơn 2.300 năm được chôn dưới mộ sâu.

[mecloud]RQjP8QzFvQ[/mecloud]

Vnexpress dẫn lại nguồn tin cho biết các nhà khảo cổ học mới đây đã khai quật được một thanh kiếm được cho có niên đại hơn 2.300 năm bên trong một ngôi mộ cổ đại thuộc thành phố Xinuang, Trung Quốc. 

Thanh kiếm này có từ thời Chiến quốc. Ảnh: Vnexpress

Theo đó, thanh kiếm này có từ thời Chiến quốc (năm 475 - 221 trước Công nguyên). Cây kiếm được bảo quản trong điều kiện gần như hoàn hảo nhờ bao kiếm bên ngoài.

Các chuyên gia cho biết khi họ đeo găng tay và nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi bao, thanh kiếm đã dễ dàng trượt từ lớp vỏ ra ngoài. Lưỡi kiếm bằng bạc sáng loáng như mới.

Dự kiến thanh kiếm sẽ được triển lãm tại một bảo tàng quốc gia sau khi được tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news