Tin mới

Hà Tĩnh: Phát hiện "hoa Ưu đàm 3.000 năm nở một lần" tại UBND xã

Thứ năm, 07/07/2016, 10:09 (GMT+7)

Nhiều cán bộ và nhân viên UBND xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một loài hoa lạ nghi là "hoa Ưu đàm" trong truyền thuyết 3000 năm nở một lần mọc trên sợi dây thép gai.

Nhiều cán bộ và nhân viên UBND xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một loài hoa lạ nghi là "hoa Ưu đàm" trong truyền thuyết 3000 năm nở một lần mọc trên sợi dây thép gai.

[mecloud]LimgIXYqfP[/mecloud]

Theo quan sát, ngày 5/7, cán bộ UBND xã Sơn Tân phát hiện chùm hoa lạ 28 bông trong suốt mọc liền nhau, cao khoảng 0,8cm, màu trắng li ti, hình chuông, nhiều cánh.

Nhiều người cho rằng đây là hoa Ưu đàm quý hiếm mà trong kinh Phật có nghĩa là "loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ trời”, chỉ nở 3.000 năm một lần.

Loài hoa lạ được cho là hoa Ưu đàm quý hiếm mọc ở dây thép gai UBND xã Tân Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). 

Hay tin hoa ưu đàm xuất hiện, rất nhiều người dân địa phương đã tới xem vì hiếu kỳ.

Trả lời trên báo Dân Trí, GS.TSKH Trịnh Tam Kiệt, phòng Công nghệ và giống gốc nấm, Viện vi sinh vật và công nghệ sinh học (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, "hoa Ưu Đàm" là sinh vật bậc thấp, chưa có cấu trúc mô, có thể gọi tên đúng là nấm nhầy. Khi gặp điều kiện thích hợp, môi trường thuận lợi, khối nhầy sẽ tạo ra các thể sinh sản mang bào tử, phát triển.

PGS.TS Nguyễn Thị Chính, Bộ môn Vi sinh, Khoa Sinh học, Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng khẳng định, hoa Ưu Đàm đơn thuần chỉ là một loại nấm. 

Mới đây, những chùm hoa li ti này cũng được phát hiện ở nhiều nơi như Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị...

Xem thêm:

[mecloud] NiZpFzsqkL[/mecloud]

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news