Tin mới

Phát hiện hơn 70 ca Covid-19 liên quan buổi tụ tập 16.000 người tại Malaysia

Thứ hai, 16/03/2020, 09:07 (GMT+7)

Malaysia mới công bố thêm 190 cca Covid-19 mới, con số lớn nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này.

"Dựa trên các cuộc điều tra ban đầu, phần lớn những ca nhiễm mới đều liên kết với ổ dịch liên quan tới buổi tập trung ‘ijtimak tabligh’ tại nhà thờ Jamek Sri Petaling", Bộ trưởng Bộ Y tế Datuk Seri Dr Adham Baba nói.

Ngày 14/3, Bộ Y tế tuyên bố có 77 người được xác nhận nhiễm Covid-19 có liên quan tới sự kiện tôn giáo tại một nhà thờ ở Selangor. Cuộc tụ họp có sự tham gia của khoảng 16.000 người đến từ vài quốc gia.

Như vậy, số ca nhiễm Covid-19 tại Malaysia đã tăng lên 428, trong đó có 42 người đã được xuất viện. 9 bệnh nhân đang trong các đơn vị chăm sóc tích cực (ICU) tại bệnh viện và cần hỗ trợ hô hấp. Hôm 14/3 mới chỉ có 5 bệnh nhân trong ICU.

Một người đàn ông đeo khẩu trang trong buổi cầu nguyện tại Nhà thờ Quốc gia ở Kuala Lumpur, Malaysia hôm 13/3. Ảnh: EPA-EFE

Tiến sĩ Adham cho biết Thủ tướng Muhyiddin Yassin sẽ gặp bộ Y tế và Quốc phòng trong ngày hôm nay để thảo luận về các biện pháp tiếp theo khắc phuc jđại dịch sau khi số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến. Dù Bộ Y tế không cung cấp thông tin cụ thể về 190 ca nhiễm mới như bị nhiễm ở đâu, nhưng họ nói phần lớn đều liên quan tới các cuộc tụ họp tôn giáo được tổ chức từ 27/2-1/3.

Các nhà chức trách ước tính khoảng 14.500 người tham dự là người Malaysia. Chính quyền đang tiến hành truy tìm và liên hệ với những người này.

Những người đến ừ các nước láng giềng của Malaysia cũng đã bị nhiễm Covid-19. Tại Brunei, 38 trong tổng số 40 ca bệnh liên quan tới cuộc biểu tình tôn giáo này. Tại Singapore, 5 người đã dương tính với Covid-19. Đến chiều tối 14/3, gần 5.000 người Malaysia tham dự đã được xác định.

Trước đó, số lượng các ca Covid-19 mới tại Malaysia đã chậm lại trước khi có sự gia tăng đột biến từ ngày 10/3.

Nhà thờ Hồi giáo Masjid Al Munawwarah ở Shah Alam, ngoại ô tại Selangor đã tuyên bố đóng cửa ngày hôm qua sau khi một giáo dân cho kết quả dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, bộ Hồi giáo của bang này nói với nhà thờ thay đổi quyết định và cho đến nay nó vẫn mở cửa.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news