Tin mới

Phát hiện ngôi mộ người phụ nữ "đẹp mộng mơ" 2000 năm chứa đầy châu báu

Thứ sáu, 12/06/2015, 09:21 (GMT+7)

Một ngôi mộ cổ có niên đại 2.000 năm được cho là của một phụ nữ xinh đẹp và được sủng ái với đầy châu báu, trang sức quý giá vừa được tìm thấy Ethiopia.

Một ngôi mộ cổ có niên đại 2.000 năm được cho là của một phụ nữ xinh đẹp và được sủng ái với đầy châu báu, trang sức quý giá vừa được tìm thấy Ethiopia.

Theo Guardian hôm 7/6 đưa tin, các nhà khảo cổ Anh phát hiện ngôi mộ được đặt tên  "Người đẹp mộng mơ" ở  phía bắc Ethiopia.

Người phụ nữ được nằm nghiêng, tay chống cằm. Ảnh: Guardian

Ngôi mộ có từ 2.000 trước chứa đầy châu báu và trang sức tuyệt đẹp, chứng tỏ người này rất được sủng ái lúc còn sống. "Cô ấy nằm nghiêng, tay chống cằm, đeo một chiếc nhẫn đồng tuyệt đẹp. Bên cạnh là một cái gương đồng La Mã, cùng một hộp đựng sáp kẻ mắt bằng đồng chạm trổ cầu kỳ,"Louise Schofield, người đứng đầu nhóm khai quật cho biết.

Trên cổ "người đẹp mộng mơ" đeo chuỗi ngọc châu hàng nghìn viên nhỏ xíu, lưng đeo thắt lưng đính cườm. Chất lượng của những món trang sức cho thấy người trong mộ có địa vị cao quý. Ngoài ra, còn một cái bình đất sét có thể dùng để chứa thức ăn và đồ uống khi sang thế giới bên kia.

Dã Quỳ (Theo Guardian)


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news