Tin mới

Phát hiện ngôi mộ vua 2.600 tuổi chứa 20kg vàng

Thứ năm, 25/02/2016, 14:40 (GMT+7)

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ngôi mộ của một vị vua Scythia có niên đại 2.600 năm tuổi, trong đó có hài cốt của thê tử, đoàn tùy tùng 33 người và hơn 20kg vàng tinh xảo.

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ngôi mộ của một vị vua Scythia có niên đại 2.600 năm tuổi, trong đó có hài cốt của thê tử, đoàn tùy tùng 33 người và hơn 20kg vàng tinh xảo.

 

Theo tin The Siberian Times, khu mộ hoàng gia mang tên Arzhan 2 có niên đại 2.600 năm tuổi được phát hiện ở Thung lũng các vị vua thuộc Cộng hòa Tuva, vùng đất bí ẩn nhất của nước Nga.

 

Trong ngôi mộ các nhà khảo cổ học còn phát hiện di cốt một người phụ nữ bí ẩn được cho là hoàng hậu của vua, cùng đoàn tùy tùng hơn 33 người.

 

Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy tổng cộng 9.300 vật trang trí bằng vàng, chưa kể vô số hạt vàng nhỏ khối lượng khoảng 20kg.

Theo kết quả phân tích, vị vua qua đời ở độ tuổi 40-50 tuổi do ung thư tuyến tiền liệt, trong khi đó, người phụ nữ chôn cùng ông khoảng 30 tuổi, không rõ nguyên nhân chết.

Dã Quỳ (theo Times)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news