Tin mới

Phát hiện thi thể 7 người trong một gia đình

Thứ ba, 31/07/2018, 10:29 (GMT+7)

Cảnh sát Ấn Độ đã phát hiện thi thể 7 nạn nhân trong một gia đình tự tử tập thể tại nhà riêng.

Cảnh sát Ấn Độ đã phát hiện thi thể 7 nạn nhân trong một gia đình tự tử tập thể tại nhà riêng.

Theo AFP, ngày 30/7, Cảnh sát Ấn Độ đã phát hiện hai người đàn ông, ba phụ nữ và hai đứa trẻ sinh sống tại Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand, phía đông Ấn Độ được phát hiện treo cổ bên trong ngôi nhà của họ.

Cảnh sát Ấn Độ tại hiện trường. Ảnh AFP

Cảnh sát nói rằng gia đình này đang nợ nần rất nhiều và có thể đó là nguyên nhân khiến họ tìm tới cái chết rùng rợn như vậy.

Cơ quan chức năng đã tìm thấy hai bức thư tuyệt mệnh được tìm thấy tại hiện trường, trong đó một bức thư dài tới 15-16 trang, bức còn lại khoảng 2-3 trang.

Danh tính của những nạn nhân được tìm thấy đã được xác định, gồm ông Deepak Jha (40 tuổi) và vợ là Soni (37 tuổi), em trai của ông Deepak là Rupesh Jha (ở độ tuổi 30), cha của ông Deepak - ông Sachhidanand Jha (một nhân viên đường sắt về hưu khoảng 60 tuổi), mẹ của ông Deepak và hai đứa con của ông - Drishti (6 tuổi) và Jagu (1 tuổi).

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news