Tin mới

Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông Sài Gòn

Thứ hai, 03/11/2014, 11:10 (GMT+7)

Một số người dân trên chiếc xà lan chở cát khi chạy trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM, phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông đang trong quá trình phân hủy.

Một số người dân trên chiếc xà lan chở cát khi chạy trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM, phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông đang trong quá trình phân hủy.


Theo tin tức báo Hà Nội Mới, sự việc được phát hiện vào khoảng 7h sáng ngày 3/11, trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Những người này đã gọi điện cho ông Ba Chúc (người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn) tới hiện trường, dùng ghe đưa thi thể vào gần bờ và đồng thời trình báo cho cơ quan chức năng. Thi thể sau đó được cố định ở bờ sông, đoạn cuối đường số 23, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh.

Nhận dạng ban đầu, nạn nhân khoảng 40 tuổi, mặc áo thun màu trắng đục, quần dài màu đen. Thi thể nằm sấp, đang trong giai đoạn phân hủy.

Thi thể đã trương phình, được cố định ở gần bờ trước khi lực lượng chức năng khám nghiệm - Ảnh: HNMO

Các đơn vị chức năng quận Thủ Đức có mặt sau đó, tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng để xác minh vụ việc.

Đến 9h40 sáng cùng ngày, thi thể vẫn đang chờ công tác khám nghiệm.

Cũng liên quan đến sự việc phát hiện thi thể người, khoảng 15h chiều ngày 2/11, nhiều người dân sống gần khu vực cầu Kênh Ngang số 2, đường Bến Bình Đông (phường 15, quận 8, TPHCM) kinh hoàng khi phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên kênh Tàu Hủ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân khu vực phát hiện một thi thể nổi lập lờ quanh lùm cây bên kênh Tàu Hủ nên gọi điện báo công an.

Theo quan sát, nạn nhân là nam giới khoảng 45-50 tuổi, trên người nạn nhân mặc quần tây màu vàng, áo sơ mi màu xanh tím và chân mang giầy màu đen. Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên công an vẫn chưa xác định được lai lịch.

Đến 17h cùng ngày, thi thể nạn nhân được xe của công ty Môi trường đô thị thành phố chuyển đi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Theo Phương Huyền (tổng hợp)/ Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news