Tin mới

Phát hiện xác ướp Ai Cập 3.500 năm “gần như hoàn hảo”

Thứ tư, 13/12/2017, 10:13 (GMT+7)

Mới đây, các nhà khảo cổ đã phát hiện một xác ướp gần như hoàn hảo và kho báu khổng lồ trong lăng mộ cổ 3.500 năm ở thành phố Luxor, Ai Cập.

Mới đây, các nhà khảo cổ đã phát hiện một xác ướp gần như hoàn hảo và kho báu khổng lồ trong lăng mộ cổ 3.500 năm ở thành phố Luxor, Ai Cập.

Xác ướp được phát hiện ở một trong hai lăng mộ có từ triều đại thứ 18 (khoảng năm 1549 – 1292 trước Công nguyên) của Ai Cập cổ đại.

Theo Bộ Cổ vật Ai Cập, hai lăng mộ xa hoa ở Luxor, gần Thung lũng các vị vua có thể thuộc về những người quý tộc hoặc người có địa vị cao.

 

Đây là khám phá mới của thành phố Luxor, nơi vốn nổi tiếng với những ngôi đền và nhiều lăng mộ cổ thuộc các triều đại khác nhau của Ai Cập cổ đại.

Trước đó, hai lăng mộ này đã được nhà khảo cổ người Đức Friederike Kampp-Seyfried phát hiện thấy và đánh số là Kampp 161 và Kampp 150 trong những năm 1990. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên các nhà khảo cổ đi vào bên trong hai di tích đặc biệt tưởng chừng như bị lãng quên này.

 

Dựa vào tranh vẽ trên tường và kiểu dáng kiến trúc, các nhà khảo cổ học cho rằng lăng mộ Kampp 161 có thể được xây dựng từ giữa triều đại của Vua Amenhotep II và Vua Thutmose IV, hai pharaoh của triều đại thứ 18 (cách ngày nay khoảng 3.400 năm). Bên trong lăng mộ, các chuyên gia tìm thấy hầu hết là mảnh vỡ của quan tài gỗ.

 

Không giống với Kampp 161, lăng mộ Kampp 150 có tới 5 lối vào với hai hố chôn ở phía Bắc và phía Nam. Bên trong còn có một xác ướp nguyên vẹn được quấn trong vải lanh giống như của một người quý tộc hoặc quan chức cấp cao thời Ai Cập cổ đại. 

 

Xác ướp "hoàn hảo" chưa từng có người động tới. Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy "kho báu" khổng lồ bao gồm 450 bức tượng gỗ nhiều màu sắc và nhiều đồ bồi táng quý giá được tạo tác như mặt nạ tang lễ, chậu đất sét, ...

Các nhà khảo cổ nhận định, xác ướp này hoàn hảo là vì nó lần đầu tiên được con người tìm thấy sau 3.500 năm. Và "kho báu" đi kèm có giá trị lịch sử và thời gian rất lớn.

 

Dựa vào lượng cổ vật khổng lồ tìm được, những chuyên gia khảo cổ nhận định rằng Kampp 150 có niên đại từ thời Thutmose I (cách ngày nay khoảng 3.500 năm), tức là lâu đời hơn cả lăng mộ Kampp 161.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy một phiến đá ở trong sân sau của lăng mộ. Phát hiện này tiết lộ đây có thể là phần mộ của nhà văn tên là Maati và vợ ông là Mohi. Tuy nhiên, danh tính thực sự về chủ nhân của hai lăng mộ này cần phải tìm thấy nhiều bằng chứng hơn nữa.

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news