Tin mới

Phẫu thuật tim cho thai nhi 27 tuần tuổi trong bụng mẹ

Thứ ba, 04/11/2014, 09:28 (GMT+7)

Các bác sĩ ở Ấn Độ vừa phẫu thuật tim cho một thai nhi 27 tuần tuổi trong bụng mẹ bởi căn bệnh này sẽ không thể chữa được sau khi em bé chào đời.

Các bác sĩ ở Ấn Độ vừa phẫu thuật tim cho một thai nhi 27 tuần tuổi trong bụng mẹ bởi căn bệnh này sẽ không thể chữa được sau khi em bé chào đời.

Tin tức từ trang IBT cho biết, em bé là con của chị Sirisha, một giáo viên 25 tuổi ở thành phố Hyderabad (miền nam Ấn Độ).

                  

Hình ảnh siêu âm thai nhi - Ảnh: Reuters

IBT dẫn lời Tiến sĩ K Nageswara Rao - trưởng khoa tim nhi cho biết: "Khi thai nhi được 25-26 tuần tuổi, tâm thất trái bắt đầu xấu đi, bị hư hỏng và thu hẹp lại. Chúng tôi phát hiện điều này là do một vấn đề nghiêm trọng khiến bên trái tim quá nhỏ và vô dụng, và vấn đề này sẽ không thể khắc phục bằng phẫu thuật sau khi sinh".

Các bác sĩ đã cố gắng phẫu thuật lần đầu khi thai nhi 25 tuần nhưng thất bại. Hai tuần sau, họ thử lại lần nữa và đã thành công.

Các bác sĩ đã gây mê toàn thân cho Sirisha và thai nhi. Một kim tiêm được đưa vào bụng Sirisha, sau đó vào tử cung, đến ngực của em bé và cuối cùng đến tâm thất trái. Sau đó họ dùng một sợi dây và một quả bóng nhỏ để sửa chữa các khiếm khuyết.

Đây là ca phẫu thuật tim thai nhi thành công đầu tiên ở Ấn Độ.

Theo Hải Anh/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news